Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 29/6 đưa tin, Nga đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014, giữa lúc Ukraine và các nước NATO tập trận quân sự ở Biển Đen.

Theo hãng thông tấn Interfax, Hạm đội Biển Đen của Nga đã triển khai khoảng 20 máy bay và trực thăng, trong đó có cả máy bay ném bom Su-24M, cùng hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 và Pantsir để tiến hành kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận Gió Biển (Sea Breeze) do Mỹ và Ukraine dẫn đầu đang diễn ra ở Biển Đen, và chỉ vài ngày sau khi Nga bắn và thả bom cảnh cáo tàu khu trục Anh HMS Defender cũng ở vùng biển này.

“Hạm đội Biển Đen đang tiến hành một số công việc nhằm giám sát các hoạt động của tàu chiến NATO và các nước khác tham gia tập trận Gió Biển 2021”, Interfax dẫn thông báo của Trung tâm điều hành quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, Nga đã kêu gọi các nước hủy tập trận Gió Biển 2021, đồng thời cảnh báo sẽ phản ứng nếu cần phải bảo vệ an ninh quốc gia.

Cuộc tập trận Gió Biển 2021 sẽ kéo dài 2 tuần, có sự tham gia của 5.000 quân nhân, 32 chiến hạm và 40 máy bay của các thành viên NATO và các nước đồng minh. Hải quân Mỹ điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross tham gia cuộc tập trận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-400 đầu tiên cho Ấn Độ vào cuối năm 2021
Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-400 đầu tiên cho Ấn Độ vào cuối năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay R. Kudashev cho biết, lịch trình bàn giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-400 đầu tiên cho Ấn Độ vào cuối năm 2021

Nga sẽ chuyển giao hệ thống S-400 đầu tiên cho Ấn Độ vào cuối năm 2021

VOV.VN - Hôm nay (10/6), Đại sứ Nga tại Ấn Độ Nikolay R. Kudashev cho biết, lịch trình bàn giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ sẽ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, lô hàng đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi quan điểm về hệ thống S-400 trong cuộc gặp Tổng thống Biden
Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi quan điểm về hệ thống S-400 trong cuộc gặp Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, quan điểm của nước này với hệ thống S-400 của Nga vẫn không thay đổi trong cuộc gặp với Tổng thống Biden bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Bỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi quan điểm về hệ thống S-400 trong cuộc gặp Tổng thống Biden

Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi quan điểm về hệ thống S-400 trong cuộc gặp Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, quan điểm của nước này với hệ thống S-400 của Nga vẫn không thay đổi trong cuộc gặp với Tổng thống Biden bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Bỉ.

Nga bác thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “trục xuất” chuyên gia S-400
Nga bác thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “trục xuất” chuyên gia S-400

VOV.VN - Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga bác bỏ các thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch “trục xuất” các chuyên gia kỹ thuật Nga được triển khai theo hợp đồng S-400.

Nga bác thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “trục xuất” chuyên gia S-400

Nga bác thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “trục xuất” chuyên gia S-400

VOV.VN - Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga bác bỏ các thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch “trục xuất” các chuyên gia kỹ thuật Nga được triển khai theo hợp đồng S-400.