Pháp triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân đến Đại Tây Dương

VOV.VN - Ngày 25/3, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, Pháp đồng thời triển khai ba tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đến Đại Tây Dương để gia tăng các biện pháp an ninh và răn đe trong bối cảnh xung đột giữa Nga với Ukraine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Nguồn tin từ Bộ Quân đội Pháp cho biết, Pháp đã điều thêm hai tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Triomphant tại căn cứ Ile Longes, ở phía nam nước Pháp, tới tham gia cùng một tàu đang tuần tra thường xuyên khác tại Đại Tây Dương. Mỗi tàu mang 16 tên lửa liên lục địa M51 do Pháp sản xuất với tầm bắn vài nghìn km và một số tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân mới được trang bị.

Pháp coi đây là hành động cần thiết nhằm đáp lại tuyên bố của Nga về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp cần thiết khi cuộc xung đột tại Ukraine xảy ra. Lần cuối cùng ba tàu ngầm hạt nhân của Pháp có mặt cùng lúc là vào năm 1981, trong cuộc đối đầu giữa phương Tây và Liên Xô về việc triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Bộ Quân đội Pháp cũng thông báo việc trang bị bổ sung một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn hạt nhân có khả năng trang bị cho nhiều loại máy bay chiến đấu và tàu ngầm hạt nhân của Pháp như một phần của kế hoạch tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của quân đội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Pháp vẫn tiếp tục “lời qua tiếng lại” về thỏa thuận tàu ngầm
Australia và Pháp vẫn tiếp tục “lời qua tiếng lại” về thỏa thuận tàu ngầm

VOV.VN - Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Pháp vẫn tiếp tục công khai thể hiện thái độ bất bình đối với Australia khi đưa ra một loạt cáo buộc không mấy dễ chịu đối với nước này.

Australia và Pháp vẫn tiếp tục “lời qua tiếng lại” về thỏa thuận tàu ngầm

Australia và Pháp vẫn tiếp tục “lời qua tiếng lại” về thỏa thuận tàu ngầm

VOV.VN - Liên tiếp trong những ngày vừa qua, Pháp vẫn tiếp tục công khai thể hiện thái độ bất bình đối với Australia khi đưa ra một loạt cáo buộc không mấy dễ chịu đối với nước này.

Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm
Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 2/11 đã đăng tải các tin nhắn giữa Thủ tướng Scott Morrison với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phủ nhận cáo buộc Canberra nói dối về hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD. Đây là cáo buộc chưa từng có giữa các đồng minh.

Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm

Lộ tin nhắn giữa Thủ tướng Australia và Tổng thống Pháp về thỏa thuận tàu ngầm

VOV.VN - Truyền thông Australia ngày 2/11 đã đăng tải các tin nhắn giữa Thủ tướng Scott Morrison với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phủ nhận cáo buộc Canberra nói dối về hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ USD. Đây là cáo buộc chưa từng có giữa các đồng minh.

Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Australia nói dối về hợp đồng tàu ngầm
Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Australia nói dối về hợp đồng tàu ngầm

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Thủ tướng Australia Scott Morrisson đã nói dối ông về việc hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm hồi tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Australia nói dối về hợp đồng tàu ngầm

Tổng thống Pháp cáo buộc Thủ tướng Australia nói dối về hợp đồng tàu ngầm

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc Thủ tướng Australia Scott Morrisson đã nói dối ông về việc hủy thỏa thuận đóng tàu ngầm hồi tháng 9 vừa qua.