Quan chức NATO "sốc" trước tốc độ hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Điều phối Quân đội NATO Stuart Peach đã lên tiếng về tốc độ hiện đại hóa quân đội “gây sốc” của Trung Quốc cũng như mối quan hệ ngày càng gia tăng giữa Moscow và Bắc Kinh.

Trung Quốc có kế hoạch chi khoảng 202 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2021. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã phát triển và sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa, chiến đấu cơ và tàu chiến tiên tiến.

Chủ tịch Ủy ban Điều phối Quân đội NATO Stuart Peach đã bày tỏ sự lo ngại về điều mà ông gọi là tốc độ hiện đại hóa quân đội "gây sốc" của Trung Quốc, cũng như những nỗ lực tăng cường ngoại giao của nước này.

Ông Peach nhận định với Financial Times trước khi rời vị trí hiện tại rằng, ông cảm thấy "khá sốc" trước việc Trung Quốc phát triển nhanh chóng các loại tàu chiến, hiện đại hóa không quân, đầu tư vào an ninh mạng và các hình thức quản lý thông tin khác chứ không chỉ trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt".

"Tôi nghĩ việc để ý đến thực tế này là rất quan trọng", ông Peach đánh giá.

Quan chức này cũng lên tiếng về quan hệ đối tác quân sự chiến lược ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Nga. Ông Peach cho biết trong suốt thời gian công tác, ông đã nhận thấy các cuộc tập trận của Nga - Trung đi từ các chiến dịch "tương đối nhỏ" đến những "cuộc tập trận và các khóa huấn luyện trên quy mô lớn". Dù vậy, quan chức NATO nhận định, ông không nghĩ quan hệ đối tác hiện tại giữa Nga và Trung Quốc sẽ kéo dài khi cho rằng hai bên sẽ xảy ra xung đột ở Bắc Cực một ngày nào đó.

Ông Peach vừa rời nhiệm sở ngày 25/6 và người kế nhiệm ông là Đô đốc Hải quân Hoàng gia Hà Lan Rob Bauer.

Chủ tịch Ủy ban Điều phối Quân đội NATO chịu trách nhiệm cố vấn cho cơ quan ra quyết định của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương và NATO về những vấn đề như chính sách và chiến lược quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga diễn tập bắn tên lửa vào Biển Đen cảnh báo NATO
Nga diễn tập bắn tên lửa vào Biển Đen cảnh báo NATO

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến hành tập trận bắn tên lửa vào Biển Đen trong khi các tàu của Hải quân Mỹ cùng các lực lượng đồng minh và đối tác bước vào vùng biển chiến lược này để tiến hành tập trận chung.

Nga diễn tập bắn tên lửa vào Biển Đen cảnh báo NATO

Nga diễn tập bắn tên lửa vào Biển Đen cảnh báo NATO

VOV.VN - Quân đội Nga đã tiến hành tập trận bắn tên lửa vào Biển Đen trong khi các tàu của Hải quân Mỹ cùng các lực lượng đồng minh và đối tác bước vào vùng biển chiến lược này để tiến hành tập trận chung.

Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại
Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại

VOV.VN - Từ gặp gỡ các nước đối tác đến họp thượng đỉnh với những đối thủ hàng đầu là Nga hay có thể sắp tới là Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden đang gửi đi thông điệp về sự trở lại của ngoại giao Mỹ, cũng như sự trở lại của Mỹ với vai trò nước dẫn dắt thế giới.

Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại

Từ G7, NATO đến đối thoại với Nga và Trung Quốc: Ngoại giao Mỹ trở lại

VOV.VN - Từ gặp gỡ các nước đối tác đến họp thượng đỉnh với những đối thủ hàng đầu là Nga hay có thể sắp tới là Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden đang gửi đi thông điệp về sự trở lại của ngoại giao Mỹ, cũng như sự trở lại của Mỹ với vai trò nước dẫn dắt thế giới.

Máy bay Nga xuất hiện trên bầu trời Biển Baltic ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO
Máy bay Nga xuất hiện trên bầu trời Biển Baltic ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Hai máy bay ném bom Tu-160 của lực lượng Không quân tầm xa của Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch kéo dài 8 giờ trong không phận vùng biển trung lập Biển Baltic.

Máy bay Nga xuất hiện trên bầu trời Biển Baltic ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO

Máy bay Nga xuất hiện trên bầu trời Biển Baltic ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Hai máy bay ném bom Tu-160 của lực lượng Không quân tầm xa của Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch kéo dài 8 giờ trong không phận vùng biển trung lập Biển Baltic.