Quân khu 7 lan tỏa mô hình sáng tạo từ phong trào thi đua quyết thắng

VOV.VN - Bằng những việc làm cụ thể, nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã góp phần làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của "bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 những năm qua được triển khai toàn diện, đồng bộ, có những đổi mới, sáng tạo. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dấu ấn nổi bật

Sư đoàn Bộ binh 5 là đơn vị chủ lực, có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Thời tiết nơi đóng quân vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên nắng nóng kéo dài.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Lư, nhân viên Thư viện - Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Sư đoàn 5 cho biết, ở Tây Ninh có những thời điểm nhiệt độ lên tới 40 độ C. Nhìn thấy những chiến sĩ mới, tuổi mười chín, đôi mươi lần đầu xa gia đình tham gia huấn luyện dưới cái nắng chói chang, bằng tình cảm đồng chí đồng đội, sự cảm thông chia sẻ của người chị, người mẹ, Thiếu tá Lư cùng tập thể Ban Chấp hành tham mưu đưa ra nhiều mô hình hay, sáng tạo, nổi bật là mô hình Tiếp sức mùa huấn luyện.

Ban đầu chỉ đơn giản là chai nước mát như mía lau, chanh đường hay nha đam, nguyên liệu được tận dụng thu hái trong vườn thuốc nam của đơn vị, đem về nấu nước, ướp lạnh mang ra thao trường tặng chiến sĩ trong giờ giải lao. Khi nhu cầu sử dụng tăng lên, Hội Phụ nữ đề xuất Ban chỉ huy Sư đoàn hỗ trợ chi phí, trồng thêm cây trái phù hợp để tạo nguồn cung lâu dài.

Quá trình tiếp sức trên thao trường, Thiếu tá Lư nghĩ đến việc phải làm sao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bộ đội sau những giờ học mệt mỏi. Chị lại trăn trở, tìm tòi và đã cùng tập thể Ban chấp hành có quyết định mới.

"Từ việc tiếp sức bằng vật chất, nay tiếp sức thêm tinh thần bằng cách phối hợp với Đoàn Thanh niên phát huy vai trò của Ban nhạc Đất Đỏ trong các buổi tiếp sức, không chỉ phục vụ nước mà còn kết hợp trò chuyện, giao lưu văn nghệ tạo không khí vui tươi phấn khởi, cởi mở thân tình ngay tại thao trường. Với bước phát triển mới, đến nay mô hình tiếp sức trở thành thương hiệu riêng của phụ nữ Sư đoàn 5 và được vận dụng tốt ở các đơn vị khác", chị Phạm Thị Lư cho biết.

Cũng từ thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đại úy Lê Hoài Linh, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 812, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận đã có rất nhiều sáng kiến, cách làm hay, ứng dụng mang lại hiệu quả cao cho tập thể đơn vị. Năm 2022, sáng kiến máy nêm vũ khí trang bị của anh đã đạt giải Ba toàn quân, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Đại úy Lê Hoài Linh chia sẻ, trong quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và khai thác vũ khí trang bị, anh nhận thấy một số nội dung có thể áp dụng thành tựu khoa học mới để nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm có từ 1-2 sáng kiến vừa phục vụ đơn vị, vừa phục vụ thi các cấp. Bắt đầu chỉ là sáng kiến nhỏ lẻ, dần dần được công nhận ở cấp Quân khu.

Những sáng kiến có hiệu quả được áp dụng, nhân rộng tại nhiều đơn vị đã trực tiếp góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Đối với Trung đoàn 88 Sư đoàn 302, từ năm 2019 đến nay đã có 35 sáng kiến được Bộ Quốc phòng và Quân khu công nhận. Đây cũng đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền.

Trung tá Nguyễn Đăng Bình, Trung đoàn trưởng cho biết, để có được kết quả đó, đơn vị luôn quan tâm phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, trực tiếp huấn luyện, luyện tập và tham gia kiểm tra cùng với bộ đội; kết quả rèn luyện, kiểm tra của cán bộ phải xứng đáng để cho cấp dưới và bộ đội noi gương.

"Đội ngũ cán bộ các cấp phải tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; phải chú trọng công tác bồi dưỡng và tập huấn cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ, mới ra trường; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tăng cường kiểm tra, phúc tra, tổ chức hội thi, hội thao, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi tâm đắc nhất là phải thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thực sự an tâm gắn bó, xây dựng đơn vị vững mạnh", Trung tá Nguyễn Đăng Bình cho biết.

Tỏa sáng hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”

Với nhiều thành tích nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 7A là một trong các đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 7.

Đại tá, PGS.TS - Thầy thuốc nhân dân Lê Quang Trí, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A - Cục Hậu cần Quân khu 7 cho biết, giai đoạn 2019-2024, bệnh viện có 2 đề tài cấp bộ, hơn 70 đề tài cấp cơ sở và 30 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Có được thành tích đó là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của tập thể cán bộ, nhân viên, thầy thuốc của bệnh viện.

Riêng Đại tá Lê Quang Trí là người đứng đầu đơn vị thường xuyên dành thời gian ngoài giờ cùng tham gia điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân. Từ thực tiễn đó, ông mới nhận ra những điều mình cần phải nghiên cứu, và những đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật ra đời theo cách như vậy.

Đến nay, Đại tá Lê Quang Trí đã có 2 đề tài cấp Bộ, hoàn thành tổng số hơn 10 đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, được đăng trên tạp chí trong nước và nước ngoài. Một số đề tài có giá trị kinh tế cao, ứng dụng thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Có những người lớn tuổi do bị loãng xương, có bệnh mãn tính kèm theo nên rất dễ bị trượt ngã, gãy xương hông. Trước đây có thể phẫu thuật thay khớp háng, kết hợp xương bên trong. Tuy nhiên có những trường hợp người lớn tuổi không thể chịu đựng cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Giải pháp của chúng tôi là sử dụng khung cố định ngoài để cố định xương sớm, bệnh nhân đỡ đau đớn, có thể vận động sớm, trả lại chức năng đi lại trong 3-4 tháng, người bệnh có thể tiết kiệm từ 10 đến 30 triệu đồng mỗi trường hợp", Đại tá Lê Quang Trí cho biết.

Không chỉ là đội quân chiến đấu, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn có vai trò quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngược dòng thời gian của đại dịch COVID-19, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, tại TP.HCM người dân phải trải qua một giai đoạn đầy khó khăn thử thách.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh nhớ lại, trong thời điểm đầy cam go, Bộ Tư lệnh TP.HCM kịp thời tham mưu, phối hợp triển khai 13 nhóm giải pháp khẩn cấp. Trong giai đoạn cao điểm, huy động hơn 100.000 người, thành lập 101 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị, 71 khu cách ly tập trung, 320 chốt, trạm kiểm soát và 33 đội công tác đặc biệt để xử lý, hỏa táng thi hài, bàn giao tro cốt các nạn nhân đã tử vong do COVID-19. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, trong cuộc chiến đặc biệt này, hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng nhất trong lòng nhân dân.

"Chúng tôi đã huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ cho người dân trên 2.000 tấn hàng hóa trị giá trên 300 tỷ đồng. Các chương trình 100.000 phần quà, 50.000 phần quà và nhiều mô hình nổi bật như lò bánh mì yêu thương, siêu thị 0 đồng… để chăm lo tốt nhất cho người dân. Trong cuộc chiến chống dịch cứu dân, lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, có nhiều đổi mới sáng tạo nhất và giúp dân kịp thời, hiệu quả nhất", Thiếu tướng Phạm Văn Rậm cho biết.

Trong 5 năm qua, có hơn 59.000 lượt tập thể, hơn 147.300 lượt cá nhân thuộc LLVT Quân khu 7 được khen thưởng ở các cấp. Đặc biệt có gần 3.860 tập thể, 48.700 cá nhân được tặng Huân chương, Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bằng khen Quân khu.

Bằng những việc làm cụ thể, nhiều giải pháp, sáng kiến thiết thực, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã thể hiện được tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, đổi mới, góp phần làm tỏa sáng phẩm chất tốt đẹp của "bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7
Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7

VOV.VN - Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019 - 2024 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo, quyết thắng" khai mạc sáng 12/7.

Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7

Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7

VOV.VN - Đại hội thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019 - 2024 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo, quyết thắng" khai mạc sáng 12/7.

Quân khu 7 tuyên dương 84 gương điển hình tiên tiến
Quân khu 7 tuyên dương 84 gương điển hình tiên tiến

VOV.VN - 40 tập thể và 44 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019-2024 đã tham dự chương trình giao lưu, tuyên dương diễn ra tối 10/7, do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, trong khuôn khổ Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2019-2024.

Quân khu 7 tuyên dương 84 gương điển hình tiên tiến

Quân khu 7 tuyên dương 84 gương điển hình tiên tiến

VOV.VN - 40 tập thể và 44 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 7 giai đoạn 2019-2024 đã tham dự chương trình giao lưu, tuyên dương diễn ra tối 10/7, do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức, trong khuôn khổ Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2019-2024.

Đoàn đại biểu LLVT Quân khu 7 báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu LLVT Quân khu 7 báo công dâng Bác

VOV.VN - Chiều nay (10/7), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, đoàn đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến về dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7, giai đoạn 2019-2024 đã làm lễ dâng hương, báo công dâng Bác.

Đoàn đại biểu LLVT Quân khu 7 báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu LLVT Quân khu 7 báo công dâng Bác

VOV.VN - Chiều nay (10/7), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, đoàn đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến về dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7, giai đoạn 2019-2024 đã làm lễ dâng hương, báo công dâng Bác.