Sơn La ra quân huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Ngày 1/3, tại Tiểu đoàn Bộ binh I, Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024; phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Năm 2024, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”; thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại; Phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, đặc biệt là chiến sĩ mới nhập ngũ.

Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tập trung huấn luyện cho các đối tượng đạt chất lượng ngay từ ngày đầu, tuần đầu và theo chương trình cơ bản; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; tăng cường giao lưu, đoàn kết, hữu nghị với các đơn vị, địa phương các tỉnh Bắc Lào, góp phần tạo thế vững chắc cho khu vực phòng thủ tỉnh.

Tại lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị đã phát động đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất” hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; thời gian từ ngày 1/3 đến ngày 7/5/2024.

Thượng tá Phạm Ngọc Trìu, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La cho biết: Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của tư lệnh quân khu, đảng ủy, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện. Trong nội dung huấn luyện năm 2024, ngoài các nội dung, chương trình theo kế hoạch, điểm khác năm nay là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo thêm huấn luyện chương trình B cho các đối tượng vì đặc thù Sơn La là tỉnh miền núi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh
Sơn La xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

VOV.VN - Có đường biên giới dài hơn 270 km, 6 huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh được các cấp, các ngành ở Sơn La đặc biệt quan tâm.

Sơn La xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Sơn La xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

VOV.VN - Có đường biên giới dài hơn 270 km, 6 huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh được các cấp, các ngành ở Sơn La đặc biệt quan tâm.