Su-30MKI của Ấn Độ mất tích gần biên giới Trung Quốc

Hiện đội giải cứu vẫn đang cố gắng tìm kiếm chiếc máy bay này xung quanh khu vực mất tín hiệu.

Một tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã mất tích vào hôm 23/5 gần căn cứ Tezpur, bang Assam khi đang thực hiện một chuyến bay định kì gần biên giới Trung Quốc, Sputnik cho biết.

Tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ (Ảnh AP).

Chiếc tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ cất cánh vào lúc 9h30' sáng ngày 23/5 từ vùng Salonibari và mất cả tín hiệu radio và radar vào lúc 11h30. Địa điểm mất tín hiệu của máy bay nằm cách căn cứ không quân Tezpur 60km. Căn cứ không quân Tezpur là khu vực nằm cách biên giới Trung Quốc chỉ 172km.

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ đang trong một chuyến bay định kì. Hiện đội giải cứu vẫn đang cố gắng tìm kiếm chiếc máy bay này xung quanh khu vực mất tín hiệu.

Vào hồi đầu tháng 3, một tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ cũng rơi tại ở làng Shivkar, bang Rajasthan khi đang bay tập. Đây là khu vực gần với biên giới Pakistan. Kể từ năm 2002 đến nay, 6 tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã gặp nạn.

Su-30MKI là tiêm kích 2 chỗ ngồi do Nga sản xuất và được cho là mẫu máy bay chiến đấu mạnh nhất của Ấn Độ ở thời điểm hiện tại. Nó có thể mang được nhiều loại vũ khí không đối không và không đối đất ở nhiều tầm bắn khác nhau. Không quân Ấn Độ từng kí hợp đồng mua 272 tiêm kích Su-30MKI vào năm 2002 và đến nay đã tiếp nhận được 213 chiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời
Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, hai chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 được coi là những “siêu sát thủ” trên bầu trời khiến đối phương phải run sợ.

Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời

Chiêm ngưỡng 2 “siêu sát thủ” Su-34 và Su-35 vùng vẫy trên bầu trời

VOV.VN - Được trang bị những tính năng hiện đại, hai chiến đấu cơ Su-34 và Su-35 được coi là những “siêu sát thủ” trên bầu trời khiến đối phương phải run sợ.

Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa
Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa

VOV.VN - Dù đổ tới 24 tỷ USD trong 15 năm qua để mua sắm vũ khí phòng không và tên lửa, Mỹ vẫn cần “một cuộc cách mạng” thực sự trong lĩnh vực này.

Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa

Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa

VOV.VN - Dù đổ tới 24 tỷ USD trong 15 năm qua để mua sắm vũ khí phòng không và tên lửa, Mỹ vẫn cần “một cuộc cách mạng” thực sự trong lĩnh vực này.

Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ
Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ

VOV.VN - T-45 Goshawk được phát triển trên nguyên mẫu BAE Hawk, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động huấn luyện bay trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ

Phi cơT-45 Goshawk: Tiêm kích huấn luyện trên tàu sân bay của Mỹ

VOV.VN - T-45 Goshawk được phát triển trên nguyên mẫu BAE Hawk, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động huấn luyện bay trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không
Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

VOV.VN - Các phi công lái tiêm kích Mig-31 của Nga luôn được huấn luyện kỹ lưỡng để làm chủ mọi tình huống và đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở trên không.

Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

Cận cảnh tiêm kích Mig-31 diễn tập đánh chặn mục tiêu trên không

VOV.VN - Các phi công lái tiêm kích Mig-31 của Nga luôn được huấn luyện kỹ lưỡng để làm chủ mọi tình huống và đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở trên không.

Chùm ảnh: Sức mạnh tiêm kích đa nhiệm Yak-130
Chùm ảnh: Sức mạnh tiêm kích đa nhiệm Yak-130

VOV.VN - Yak-130 là máy bay huấn luyện đồng thời có thể làm nhiệm vụ của một máy bay tiêm kích hiện đại với các chức năng trinh sát và tấn công hạng nhẹ.

Chùm ảnh: Sức mạnh tiêm kích đa nhiệm Yak-130

Chùm ảnh: Sức mạnh tiêm kích đa nhiệm Yak-130

VOV.VN - Yak-130 là máy bay huấn luyện đồng thời có thể làm nhiệm vụ của một máy bay tiêm kích hiện đại với các chức năng trinh sát và tấn công hạng nhẹ.

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp
Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

Iran cho phép Nga sử dụng các căn cứ quân sự trong một số trường hợp

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 28/3 cho biết, Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để đối phó với khủng bố tại Syria.