Syria công khai sức mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất

VOV.VN - Đoạn video được đăng tải trên kênh Youtube của Bộ Quốc phòng Syria đã phô diễn sức mạnh của hàng loạt hệ thống phòng không của quân đội chính phủ.

Bộ Quốc phòng Syria vừa công bố một đoạn video về hệ thống phòng không do Nga sản xuất tại nước này.

Video được đăng tải trên kênh Youtube của Bộ Quốc phòng Syria đã phô diễn hoạt động của hàng loạt hệ thống phòng không của quân đội chính phủ, trong đó, có hệ thống phóng Strelets (Archer) do Nga sản xuất.

Hệ thống Pantsir-S1 của Nga được triển khai tại Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin Sputnik ngày 19/4 đăng lại đoạn video này và cho biết, bệ phóng Strelets được thiết kế với hệ thống điều khiển từ xa để phóng các tên lửa vác vai Igla và tên lửa Igla-S.

Đơn vị phòng thủ này có thể phóng tự động lần lượt hay loạt các tên lửa Igla khi được trang bị cho các phương tiện quân sự trên bộ, trên không và trên biển. 

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Syria công bố hôm 17/4, vài ngày sau vụ tấn công của liên minh Mỹ, Anh, Pháp vào hàng loạt mục tiêu của Syria sau cáo buộc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân thường tại thị trấn Douma.

Trong đoạn video, Bộ Quốc phòng Syria cũng giới thiệu hệ thống radar cảnh báo sớm P-15, tên lửa đất đối không Pantsir-S1 và hệ thống pháo phòng không, các đơn vị Buk-M, S-125 Pechora...

Trước đó, thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong vụ tấn công sáng 14/4, Mỹ, Anh, Pháp đã bắn vào Syria hơn 100 tên lửa “thông minh”. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Syria đã hạ được 71 quả tên lửa.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố tên lửa của liên quân đều đánh trúng các mục tiêu Syria và lực lượng của Assad không đánh chặn được bất cứ tên lửa nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám ảnh tên lửa phương Tây xé màn đêm chụp xuống các mục tiêu ở Syria
Ám ảnh tên lửa phương Tây xé màn đêm chụp xuống các mục tiêu ở Syria

VOV.VN - Các quả tên lửa của Mỹ-Anh-Pháp như những con rồng chết chóc vạch sáng trên nền trời đêm ở Syria trước lúc bung phá hủy diệt khi chạm mục tiêu.

Ám ảnh tên lửa phương Tây xé màn đêm chụp xuống các mục tiêu ở Syria

Ám ảnh tên lửa phương Tây xé màn đêm chụp xuống các mục tiêu ở Syria

VOV.VN - Các quả tên lửa của Mỹ-Anh-Pháp như những con rồng chết chóc vạch sáng trên nền trời đêm ở Syria trước lúc bung phá hủy diệt khi chạm mục tiêu.

Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản
Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản

VOV.VN - Mitsubishi F-1 là máy bay chiến đấu phản lực siêu âm đầu tiên do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản

Sức mạnh tiêm kích siêu âm Mitsubishi F-1 của Nhật Bản

VOV.VN - Mitsubishi F-1 là máy bay chiến đấu phản lực siêu âm đầu tiên do Nhật Bản nghiên cứu chế tạo kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Ảnh:Tàu chiến và vũ khí Nga ồ ạt đổ về Syria sau vụ không kích của Mỹ
Ảnh:Tàu chiến và vũ khí Nga ồ ạt đổ về Syria sau vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Nga đã điều tàu chiến chở hàng loạt khí tài quân sự tới Syria trong bối cảnh Mỹ và đồng minh vừa tiến hành không kích Syria hôm 14/4 vừa qua. 

Ảnh:Tàu chiến và vũ khí Nga ồ ạt đổ về Syria sau vụ không kích của Mỹ

Ảnh:Tàu chiến và vũ khí Nga ồ ạt đổ về Syria sau vụ không kích của Mỹ

VOV.VN - Nga đã điều tàu chiến chở hàng loạt khí tài quân sự tới Syria trong bối cảnh Mỹ và đồng minh vừa tiến hành không kích Syria hôm 14/4 vừa qua. 

Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4
Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4

VOV.VN - Liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã triển khai các loại máy bay chiến đấu và tên lửa tối tân thực hiện tới hơn 100 đợt không kích vào Syria.

Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4

Ảnh: Vũ khí liên quân Mỹ - Anh - Pháp dùng không kích Syria đêm 13/4

VOV.VN - Liên quân Mỹ - Anh - Pháp đã triển khai các loại máy bay chiến đấu và tên lửa tối tân thực hiện tới hơn 100 đợt không kích vào Syria.