Trung Quốc kết án tù chung thân cựu Chủ tịch hãng rượu Mao Đài

VOV.VN -  Trung Quốc hôm qua (2/2) đã kết án tù chung thân đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài Cao Vệ Đông (Gao Weidong) vì tội nhận hối lộ hơn 110 triệu Nhân dân tệ (hơn 15 triệu USD). 

Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch hãng rượu Mao Đài Cao Vệ Đông được Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc - địa phương nơi hãng rượu nổi tiếng này đặt trụ sở, tổ chức ngày 2/2.

Theo kết luận tại tòa, ông Cao Vệ Đông bị kết án tù chung thân, tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, do nhận hối lộ hơn 110 triệu Nhân dân tệ (hơn 15 triệu USD) trong khoảng thời gian từ năm 1999-2022 khi nắm giữ các chức vụ lãnh đạo chính quyền một số địa phương và ở Tập đoàn Mao Đài.

Bản án này được đưa ra sau khi tòa án cho rằng ông Cao đã thành thật khai nhận hành vi nhận hối lộ, chủ động khai báo các tình tiết mà cơ quan giám sát chưa nắm được, ăn năn hối cải, giao nộp hầu hết số tiền và tang vật liên quan đến vụ án, nên được hưởng lượng khoan hồng, mặc dù số tiền nhận hối lộ là cực lớn. Bị cáo đã bày tỏ chấp nhận phán quyết của tòa và không kháng cáo.

Ông Cao Vệ Đông, sinh năm 1972, chỉ nắm giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Mao Đài 1 năm 5 tháng, bị điều tra từ tháng 5/2022, sau đó bị khai trừ khỏi đảng và cách chức vào tháng 12 cùng năm. Theo truyền thông Trung Quốc, không chỉ nhận hối lộ với số tiền ngày càng lớn, ông này còn có lối sống sa hoa hưởng lạc, nghiện ngập cờ bạc và nhiều lần dính líu đến hoạt động mại dâm. Trong thời gian giữ chức Chủ tịch hãng rượu Mao Đài, ông từng tăng cường “kiểm soát giá”, khiến giá của mặt hàng này tăng mạnh, gây hỗn loạn trật tự thị trường.

​Trước đó, hồi tháng 9/2021, một cựu Chủ tịch khác của hãng rượu nổi tiếng Trung Quốc này là Viên Nhân Quốc cũng bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ 112,9 triệu Nhân dân tệ, tương đương 17,5 triệu USD. Ông này sau đó đã qua đời vào năm 2023 ở tuổi 67. Đến nay, hơn 10 quan chức cấp cao của Tập đoàn Mao Đài đã bị điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lần đầu tiên ban bố cảnh báo đóng băng màu cam sau 14 năm
Trung Quốc lần đầu tiên ban bố cảnh báo đóng băng màu cam sau 14 năm

VOV.VN - Trung Quốc đang bước vào thời điểm nghiêm trọng nhất của đợt thời tiết mưa, tuyết và băng giá khắc nghiệt lần này. Cơ quan khí tượng nước này đã buộc phải đưa ra cảnh báo đóng băng màu cam lần đầu tiên kể từ năm 2010. 

Trung Quốc lần đầu tiên ban bố cảnh báo đóng băng màu cam sau 14 năm

Trung Quốc lần đầu tiên ban bố cảnh báo đóng băng màu cam sau 14 năm

VOV.VN - Trung Quốc đang bước vào thời điểm nghiêm trọng nhất của đợt thời tiết mưa, tuyết và băng giá khắc nghiệt lần này. Cơ quan khí tượng nước này đã buộc phải đưa ra cảnh báo đóng băng màu cam lần đầu tiên kể từ năm 2010. 

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần tới sẽ có chuyến thăm Trung Đông, chuyến công du thứ 5 tại khu vực này kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du 4 quốc gia ở Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần tới sẽ có chuyến thăm Trung Đông, chuyến công du thứ 5 tại khu vực này kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu tháng 10 năm ngoái.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất mới
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất mới

VOV.VN - Trong phát biểu mới nhất tại buổi học tập thể của Bộ Chính trị ngày 31/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nước này nỗ lực đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất mới, trong đó nhấn mạnh việc tập trung vào các động lực tăng trưởng mới dựa trên những đột phá và đổi mới về khoa học công nghệ. 

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất mới

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất mới

VOV.VN - Trong phát biểu mới nhất tại buổi học tập thể của Bộ Chính trị ngày 31/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nước này nỗ lực đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất mới, trong đó nhấn mạnh việc tập trung vào các động lực tăng trưởng mới dựa trên những đột phá và đổi mới về khoa học công nghệ.