Tên lửa Vikhr có thể tiêu diệt xe tăng phương Tây chuyển đến Ukraine

VOV.VN - Tên lửa phóng từ trên không Vikhr của Nga với đầu đạn nổ đa năng có khả năng tiêu diệt bất kỳ xe tăng phương Tây nào chuyển cho Ukraine, Đại tá nghỉ hưu Sergey Suvorov chuyên gia về thiết giáp của Nga cho hay.

Nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov ngày 9/6 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tên lửa phóng từ trên không Vikhr phá hủy một phương tiện chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đoạn video được đăng trên kênh Telegram của Kalashnikov kèm bình luận có nội dung: “Lần đầu tiên vụ phá hủy xe chiến đấu Bradley M2A2 do Mỹ sản xuất bằng tên lửa dẫn đường Vikhr-1 được ghi lại tại khu vực Orekhovo trong chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Tên lửa phóng từ trên không Vikhr của Nga với đầu đạn nổ đa năng có khả năng tiêu diệt bất kỳ xe tăng phương Tây nào chuyển cho Kiev, chuyên gia về thiết giáp, tại Viện Khoa học quân sự, Đại tá đã nghỉ hưu Sergey Suvorov cho hay.

“Về nguyên tắc, tên lửa Vikhr có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào mà các nước phương Tây hiện đang cung cấp cho Ukraine. Đây là tên lửa siêu thanh với đầu đạn có sức công phá mạnh mẽ, giống như bất kỳ tên lửa chống tăng nào khác của Nga như Kornet, Fagot và Konkurs-M”, ông Suvorov đánh giá.

Ông giải thích, đầu đạn của tên lửa Vikhr được thiết kế để vô hiệu hóa lớp giáp phản ứng nổ, nếu có. “Đòn tấn công trước kích hoạt phản ứng của lớp giáp phản ứng và sau đó đòn tấn công chính sẽ đánh vào lớp bảo vệ cơ bản của mục tiêu”.

“Có thông tin cho rằng chỉ một số ít xe tăng Leopard 2A6 sẽ được chuyển cho Ukraine, trong khi phần còn lại sẽ là khoảng 200 xe tăng Leopard 1 với khả năng bảo vệ thậm chí còn yếu hơn so với xe tăng T-55 của Liên Xô và chỉ ngang với T-34”, chuyên gia Nga nhận định.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/6 đưa tin, quân đội Nga đã phá hủy 28 xe tăng Ukraine ở khu vực phía Nam Donetsk, trong đó có 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Bộ này sau đó đăng tải đoạn video cho thấy quân đội Nga phá hủy thiết giáp Ukraine, bao gồm cả xe tăng Leopard. Theo đánh giá của các chuyên gia, đoạn video cho thấy hệ thống tên lửa phóng từ trên không Vikhr đã được sử dụng để làm tê liệt thiết giáp của đối phương.

Hồi tháng 2/2022, tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga cho biết, xe tăng Leopard 2 của Đức “có khả năng bảo vệ tốt nhưng có thể bị tiêu diệt bằng tên lửa chống tăng Kornet, tên lửa phóng từ trên không Vikhr và Ataka và đạn Mango 125mm”.

Một trong những vũ khí chống tăng hiệu quả nhất thế giới

Tên lửa phóng từ trên không Vikhr được thiết kế để tấn công các mục tiêu bọc thép cơ động trên mặt đất được trang bị giáp phản ứng nổ và cả các mục tiêu trên không tốc độ trung bình  như máy bay trực thăng, máy bay cường kích và máy bay không người lái (UAV).

Tên lửa Vikhr được nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov chế tạo cho trực thăng tấn công Ka-52 Alligator. Theo dữ liệu của hãng thiết kế, tên lửa có thể tăng tốc lên 610 m/s và tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 800-8.000m. Vikhr có khả năng xuyên thủng các tấm giáp đồng nhất dày 750mm phía sau lớp giáp phản ứng nổ.

Đầu năm 2021, Tập đoàn Kalashnikov đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa Vikhr-1 cải tiến. Một trực thăng Ka-52 đã bắn 22 tên lửa Vikhr-1 trong các cuộc thử nghiệm tại bãi thử của Bộ Quốc phòng Nga. Việc nâng cấp đã tăng khả năng tấn công tầm ngắn và tăng độ ổn định khi bay của tên lửa.

Tên lửa Vikhr hiện là một trong số các loại đạn dược được triển khai trên trực thăng tấn công Ka-52. Biến thể Vikhr-1 mới được nâng cấp sẽ trở thành một phần trong bộ vũ khí của trực thăng tấn công Mi-28N.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Vikhr là một trong những vũ khí chống tăng hiệu quả nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine
Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 9/6 đưa tin, lính dù Nga đã sử dụng thành công hệ thống tên lửa chống tăng Fagot để bắn hạ nhóm thiết giáp của đối phương tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã đăng tải video xác nhận thông tin này.

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 9/6 đưa tin, lính dù Nga đã sử dụng thành công hệ thống tên lửa chống tăng Fagot để bắn hạ nhóm thiết giáp của đối phương tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã đăng tải video xác nhận thông tin này.

Biên đội cường kích Su-25 phóng tên lửa vào công sự và xe thiết giáp Ukraine
Biên đội cường kích Su-25 phóng tên lửa vào công sự và xe thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đầu tháng 6 công bố một video ghi cảnh biên đội 2 máy bay cường kích Su-25 xuất kích từ sân bay rồi phóng tên lửa ào ạt vào công sự và các xe thiết giáp của Ukraine trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Biên đội cường kích Su-25 phóng tên lửa vào công sự và xe thiết giáp Ukraine

Biên đội cường kích Su-25 phóng tên lửa vào công sự và xe thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đầu tháng 6 công bố một video ghi cảnh biên đội 2 máy bay cường kích Su-25 xuất kích từ sân bay rồi phóng tên lửa ào ạt vào công sự và các xe thiết giáp của Ukraine trong “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

“Xe tăng bay” T-72B3 trụ vững trước đòn tấn công của tên lửa Stugna
“Xe tăng bay” T-72B3 trụ vững trước đòn tấn công của tên lửa Stugna

VOV.VN - Video công bố từ chiến trường cho thấy chiếc xe tăng T-72B3 đã bị hệ thống tên lửa chống tăng Stugna tấn công hai lần nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và di chuyển về phía sau để bổ sung đạn dược.

“Xe tăng bay” T-72B3 trụ vững trước đòn tấn công của tên lửa Stugna

“Xe tăng bay” T-72B3 trụ vững trước đòn tấn công của tên lửa Stugna

VOV.VN - Video công bố từ chiến trường cho thấy chiếc xe tăng T-72B3 đã bị hệ thống tên lửa chống tăng Stugna tấn công hai lần nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và di chuyển về phía sau để bổ sung đạn dược.