Ấn Độ đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ủy thác của LHQ về chống khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ - Jaishankar cho biết, Ấn Độ sẽ đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ủy thác của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố trong năm nay để hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra tại Hội nghị của Ủy ban Chống Khủng bố, thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hơp quốc (HĐBA LHQ) về đối phó với việc sử dụng các công nghệ mới và đang nổi lên cho mục đích khủng bố. Cuộc họp được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong hai ngày 28 và 29/10.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Jaishankar nhấn mạnh rằng, mối đe dọa khủng bố toàn cầu đang gia tăng và ngày càng được mở rộng, đặc biệt là ở khu vực châu Á và châu Phi. Điều này tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của HĐBA LHQ trong việc chống lại những mối đe dọa nghiêm trọng từ chủ nghĩa khủng bố.

Ông Jaishankar cho rằng, sự hiện diện của các nước thành viên tại cuộc họp lần này thể hiện tầm quan trọng mà các bên liên quan đặt ra trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các đại biểu và chuyên gia tham dự cuộc họp cũng đã thảo luận về các mối đe dọa cũng như các biện pháp đối phó với việc sử dụng các công nghệ cao cho mục đích khủng bố.

Các nền tảng truyền thông xã hội và mạng internet đã trở thành công cụ đắc lực của những kẻ khủng bố và các nhóm chiến binh để tuyên truyền tư tưởng cực đoan và các thuyết âm mưu nhằm gây mất ổn định xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ tăng cường kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội
Ấn Độ tăng cường kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội

VOV.VN - Một hội đồng chính phủ của Ấn Độ sẽ được thành lập để tiếp nhận khiếu nại của người dùng liên quan tới nội dung của các nền tảng truyền thông xã hội.

Ấn Độ tăng cường kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội

Ấn Độ tăng cường kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội

VOV.VN - Một hội đồng chính phủ của Ấn Độ sẽ được thành lập để tiếp nhận khiếu nại của người dùng liên quan tới nội dung của các nền tảng truyền thông xã hội.

Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ
Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 đã lên tiếng ca ngợi chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ, đồng thời cho rằng, quốc gia Nam Á này là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới và đã đạt được nhiều bước phát triển quan trọng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi.

Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ

Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 đã lên tiếng ca ngợi chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ, đồng thời cho rằng, quốc gia Nam Á này là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới và đã đạt được nhiều bước phát triển quan trọng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi.

Ấn Độ lên kế hoạch tập trận với Mỹ gần biên giới Trung Quốc
Ấn Độ lên kế hoạch tập trận với Mỹ gần biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đang lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc diễn tập quốc phòng song phương và đa phương trước khi kết thúc năm 2022, nhằm cải thiện hơn nữa khả năng hiệp đồng tác chiến với các quốc gia thân thiện.

Ấn Độ lên kế hoạch tập trận với Mỹ gần biên giới Trung Quốc

Ấn Độ lên kế hoạch tập trận với Mỹ gần biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đang lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc diễn tập quốc phòng song phương và đa phương trước khi kết thúc năm 2022, nhằm cải thiện hơn nữa khả năng hiệp đồng tác chiến với các quốc gia thân thiện.