Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm S-400 do Nga sản xuất với tiêm kích F-16 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất với tiêm kích F-16 của Mỹ vào tháng 11/2019.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất với các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ vào tháng 11/2019, một nguồn tin thân cận với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói tới TASS ngày 7/8.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất. Ảnh: TASS.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông dẫn nguồn từ cổng thông tin điện tử Fighter Jets World nói rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất đã được thử nghiệm độ tương tác với tiêm kích của Mỹ. Cổng thông tin này đã công bố một đoạn video của kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT với hình ảnh hệ thống S-400 của Nga và tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất cùng chiến đấu cơ F-4.

“Đúng vậy, thử nghiệm này đã diễn ra vào tháng 11/2019”, nguồn tin nói với TASS.

Ngày 25/11/2019, kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhiều máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích F-16 đã xuất hiện gần Ankara để thử nghiệm S-400. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tập luyện hình thức liên lạc giữa hệ thống phòng không này và chiến đấu cơ.

Hồi tháng 9/2017, Nga cho biết đã ký thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD để cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đợt chuyển giao đầu tiên tới Ankara được thực hiện bằng đường hàng không vào tháng 7/2019. 

Tuy nhiên, Mỹ và NATO đã tìm cách phá vỡ thỏa thuận này. Nhà Trắng vào giữa tháng 7 tuyên bố rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống S-400 của Nga có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của tiêm kích F-35.

S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa mới nhất được đưa vào sử dụng vào năm 2017. Hệ thống phòng không này được thiết kế để phá hủy máy bay chiến đấu, chiến hạm và tên lửa đạn đạo. Bên cạnh đó, S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400km và độ cao 30km với hỏa lực dày đặc của kẻ địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên