Tiêm kích F-35B từ tàu sân bay Anh rơi ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh thông báo một máy bay chiến đấu F-35B Lightning II hoạt động từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã rơi xuống Địa Trung Hải hôm 17/11.

“Một phi công điều khiển F-35 của Anh từ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã bật ghế thoát hiểm thoát ra ngoài trong khi tiến hành các hoạt động bay thường lệ ở Địa Trung Hải vào sáng nay”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 17/11 cho biết.

“Phi công đã được đưa về tàu an toàn và một cuộc điều tra đã được tiến hành, vì vậy sẽ không phù hợp để bình luận thêm vào thời điểm này”, thông báo nêu thêm.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh nói với USNI News rằng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 17/11 (giờ London) và không có tàu hoặc máy bay nào khác bị ảnh hưởng. Người phát ngôn cho biết, kể từ sáng 17/11, các máy bay F-35 khác của Anh vẫn hoạt động bình thường.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth được triển khai với một phi đội bao gồm “Wake Island Avengers” của Phi đội tấn công máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ số 211 và Phi đội 617 “The Dambusters” của Không quân Hoàng gia Anh.

Đây là vụ tai nạn liên quan đến máy bay F-35 thứ ba trong lịch sử phát triển của dòng máy bay này. Năm 2020, một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ đã va chạm với một chiếc KC-130 trong khi tiếp nhiên liệu trên không ở California. Vào năm 2018, một đường dây nhiên liệu bị lỗi đã khiến một chiếc F-35B rơi xuống gần căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Beaufort ở Nam Carolina.

Tập đoàn Lockheed Martin, nhà sản xuất tiêm kích F-35 ngày 17/11 tuyên bố “sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Anh khi cần thiết”. “Một cuộc điều tra đang được tiến hành và thông tin về vụ tai nạn sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp”, thông cáo của Lockheed Martin cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem F-35B cất, hạ cánh trên tàu sân bay Cavour của Hải quân Italy
Xem F-35B cất, hạ cánh trên tàu sân bay Cavour của Hải quân Italy

VOV.VN - Hải quân Italy đã đầu tư 70 triệu euro cho việc nâng cấp, hiện đại hóa tàu sân bay hạng nhẹ Cavour để phù hợp với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của F-35B, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất.

Xem F-35B cất, hạ cánh trên tàu sân bay Cavour của Hải quân Italy

Xem F-35B cất, hạ cánh trên tàu sân bay Cavour của Hải quân Italy

VOV.VN - Hải quân Italy đã đầu tư 70 triệu euro cho việc nâng cấp, hiện đại hóa tàu sân bay hạng nhẹ Cavour để phù hợp với khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của F-35B, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Mỹ sản xuất.

Tiêm kích F-35B phô diễn khả năng hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ
Tiêm kích F-35B phô diễn khả năng hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ

VOV.VN - Một chiếc máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến Mỹ đã trình diễn màn hạ cánh trên sàn đáp của tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island.

Tiêm kích F-35B phô diễn khả năng hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ

Tiêm kích F-35B phô diễn khả năng hạ cánh trên tàu tấn công đổ bộ

VOV.VN - Một chiếc máy bay chiến đấu F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến Mỹ đã trình diễn màn hạ cánh trên sàn đáp của tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island.

Video: Va chạm máy bay tiếp nhiên liệu, F-35B lao xuống đất, bốc cháy dữ dội
Video: Va chạm máy bay tiếp nhiên liệu, F-35B lao xuống đất, bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Sau khi va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-130J, tiêm kích F-35B của Mỹ đã rơi xuống đất và bốc cháy. Phi công đã kịp thời thoát nạn.

Video: Va chạm máy bay tiếp nhiên liệu, F-35B lao xuống đất, bốc cháy dữ dội

Video: Va chạm máy bay tiếp nhiên liệu, F-35B lao xuống đất, bốc cháy dữ dội

VOV.VN - Sau khi va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-130J, tiêm kích F-35B của Mỹ đã rơi xuống đất và bốc cháy. Phi công đã kịp thời thoát nạn.