Tiêm kích MiG-29K của Ấn Độ rơi xuống biển Arab

VOV.VN - Hôm qua (26/11), một máy bay chiến đấu đa nhiệm MiG-29K của Hải quân Ấn Độ đã bị rơi xuống biển Arab.

Thông cáo báo chí của Hải quân Ấn Độ cho biết, chiếc MiG-29k đã bị rơi vào lúc 17h chiều 26/11 (giờ địa phương) khi đang hoạt động trên Biển Arab.

Theo các quan chức Ấn Độ, lực lượng cứu hộ đã cứu được một phi công và đang tìm kiếm phi công thứ hai bị mất tích. Trang web của Hải quân Ấn Độ cho biết, tiêm kích MiG-29k là dòng máy bay chiến đấu hiện đại, hoạt động trên tàu sân bay và có thể hoạt động trong mọi thời tiết.

Tiêm kích này có tốc độ tối đa nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh và bay ở độ cao gần 20.000 m. Trước đó vào tháng 2/2020, một máy bay chiến đấu MiG-29K của Hải quân Ấn Độ cũng bị rơi khi đang tham gia một cuộc tập trận trên Biển Arab.

Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 16 máy bay tiêm kích MiG-29K/KUB của công ty chế tạo máy bay Nga RAC MiG vào ngày 20/1/2004. Đến năm 2010, nước này tiếp tục mua thêm 29 chiếc khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga trang bị tính năng hỗ trợ bằng giọng nói cho tiêm kích MiG-35
Nga trang bị tính năng hỗ trợ bằng giọng nói cho tiêm kích MiG-35

VOV.VN - Hệ thống mới có khả năng cung cấp cho phi công điều khiển tiêm kích MiG-35lời khuyên cần thiết trong những tình huống khó khăn.

Nga trang bị tính năng hỗ trợ bằng giọng nói cho tiêm kích MiG-35

Nga trang bị tính năng hỗ trợ bằng giọng nói cho tiêm kích MiG-35

VOV.VN - Hệ thống mới có khả năng cung cấp cho phi công điều khiển tiêm kích MiG-35lời khuyên cần thiết trong những tình huống khó khăn.

Infographic: MiG-31 - Tiêm kích đánh chặn lớn nhất thế giới của Nga
Infographic: MiG-31 - Tiêm kích đánh chặn lớn nhất thế giới của Nga

VOV.VN - Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 được chính thức giới thiệu vào thập niên 1980, cho đến nay nó vẫn là nền tảng cho sự phát triển của không quân Nga.

Infographic: MiG-31 - Tiêm kích đánh chặn lớn nhất thế giới của Nga

Infographic: MiG-31 - Tiêm kích đánh chặn lớn nhất thế giới của Nga

VOV.VN - Máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 được chính thức giới thiệu vào thập niên 1980, cho đến nay nó vẫn là nền tảng cho sự phát triển của không quân Nga.

Infographic: Máy bay tiêm kích Mig-29 của không quân Triều Tiên
Infographic: Máy bay tiêm kích Mig-29 của không quân Triều Tiên

VOV.VN - Không quân Triều Tiên có trong tay những tiêm kích Mig-29, một máy bay chiến đấu được nhiều quốc gia tin tưởng và đánh giá cao trong không chiến.

Infographic: Máy bay tiêm kích Mig-29 của không quân Triều Tiên

Infographic: Máy bay tiêm kích Mig-29 của không quân Triều Tiên

VOV.VN - Không quân Triều Tiên có trong tay những tiêm kích Mig-29, một máy bay chiến đấu được nhiều quốc gia tin tưởng và đánh giá cao trong không chiến.