Tổ hợp tên lửa/pháo phòng không Nga Pantsir-1M được nâng cấp có thể hạ gục bất kỳ UAV nào

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa/pháo phòng không Pantsir-1M được nâng cấp có thể hạ gục bất kỳ phương tiện bay không người lái nào (UAV), trong đó có các máy bay không người lái tấn công, Bekkhan Ozdoyev - một giám đốc thuộc tập đoàn Rostec nhận định ngày 30/11.

"Việc nâng cấp đã thúc đẩy đáng kể các khả năng của Pantsir trong việc đối phó với tất cả các loại máy bay không người lái. Đặc biệt, hệ thống này có thể phát hiện và phá hủy hiệu quả tất cả các loại máy bay không người lái tấn công đang vận hành", ông Bekkhan Ozdoyev đánh giá.

Sergey Mikhailov, Phó CEO của Công ty Vũ khí Chính xác cao (một phần của Rostec) nhận định với Tass tại triển lãm vũ khí quốc tế EDEX 2021 rằng, phiên bản Pantsir được nâng cấp có tiềm năng trở thành nền tảng cho hệ thống phòng không chiến thuật.

"Pantsir-S1M có thể được sử dụng như nền tảng cho việc xây dựng mạng lưới phòng không hiệu quả có khả năng bảo vệ bất kỳ đơn vị nào khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô nhỏ, các vũ khí chính xác, cũng như các trực thăng và chiến đấu cơ. Hệ thống này tuân thủ hoàn toàn với các nguyên tắc chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD [anti-access/area denial]) hiện nay".

Pantsir-S1M đã được trang bị các tên lửa đất đối không siêu thanh mới, nâng tầm bắn của nó từ 20km lên 30km, độ cao hoạt động từ 15km lên 18km và khu vực phá hủy lớn gấp 3 lần. Cùng với các tên lửa mới, hệ thống này cũng có thể phóng các tên lửa từ bệ phóng Pantsir-S1. Việc nâng cấp Pantsir-S1M cũng cải thiện khả năng tàng hình, chống nhiễu và tốc độ bắn của nó.

Nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã ký hợp đồng đầu tiên về việc phân phối tổ hợp tên lửa/pháo phòng không Pantsir-1M tại triển lãm vũ khí quốc tế Army 2021 ngày 25/8.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thử thành công tên lửa sát thủ tàu sân bay ở Bạch Hải
Nga thử thành công tên lửa sát thủ tàu sân bay ở Bạch Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/11 xác nhận trong khuôn khổ các cuộc tập trận ở Bắc Băng Dương, Nga đã thử nghiệm thành công vụ phóng tên lửa siêu thanh Zircon, có khả năng tiêu diệt nhóm tàu sân bay đối phương.

Nga thử thành công tên lửa sát thủ tàu sân bay ở Bạch Hải

Nga thử thành công tên lửa sát thủ tàu sân bay ở Bạch Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/11 xác nhận trong khuôn khổ các cuộc tập trận ở Bắc Băng Dương, Nga đã thử nghiệm thành công vụ phóng tên lửa siêu thanh Zircon, có khả năng tiêu diệt nhóm tàu sân bay đối phương.

Hiện đại hóa không quân, Đức chọn Super Hornet có thể mang vũ khí hạt nhân
Hiện đại hóa không quân, Đức chọn Super Hornet có thể mang vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Giới chức quân sự Đức đang ấp ủ kế hoạch thay máu lực lượng không quân của nước này, theo đó, để duy trì sức mạnh, họ không chỉ mua sắm một số lượng lớn máy bay, mà còn nhắm đến cả những máy bay đa năng và có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Hiện đại hóa không quân, Đức chọn Super Hornet có thể mang vũ khí hạt nhân

Hiện đại hóa không quân, Đức chọn Super Hornet có thể mang vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Giới chức quân sự Đức đang ấp ủ kế hoạch thay máu lực lượng không quân của nước này, theo đó, để duy trì sức mạnh, họ không chỉ mua sắm một số lượng lớn máy bay, mà còn nhắm đến cả những máy bay đa năng và có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Cận cảnh ICBM Yars của Nga được nạp vào ống phóng silo
Cận cảnh ICBM Yars của Nga được nạp vào ống phóng silo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars được nạp vào silo tại Đội hình tên lửa Kozelsk, khu vực Kaluga, miền trung nước Nga.

Cận cảnh ICBM Yars của Nga được nạp vào ống phóng silo

Cận cảnh ICBM Yars của Nga được nạp vào ống phóng silo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars được nạp vào silo tại Đội hình tên lửa Kozelsk, khu vực Kaluga, miền trung nước Nga.