Toàn bộ tân binh ở Hà Nội được xét nghiệm Covid-19 trước khi giao quân

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19, nên toàn bộ công dân nhập ngũ đều được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí. Đặc biệt, toàn bộ thanh niên nhập ngũ đã được học cảm tình Đảng.

Lễ giao nhận quân năm 2021 của Hà Nội sẽ diễn ra vào sáng 27/2. 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện này. Năm 2021, thành phố Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi 3.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước đó, việc rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố lên kế hoạch thực hiện xong trước ngày 30/10/2020; tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 30/11/2020; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ 15/12 đến hết ngày 27/12/2020; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 5/1/2021.

Để thực hiện tốt Lễ giao nhận quân năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch Covid 19 có diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố quán triệt đến Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận huyện, phường xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tối đa người nhà đi đưa tiễn tân binh; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, như những người tham gia phải bắt buộc đeo khẩu trang, bố trí các bàn sát khuẩn tay nhanh, xây dựng sơ đồ các khu vực đảm bảo giãn cách, và đảm bảo kiểm soát 100% số người vào khu vực tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021… Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn, hiệu quả, ý nghĩa.

“Một điểm đặc biệt trong đợt giao nhận quân năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ trao tặng sổ tiết kiệm cho một số trường hợp công dân nhập ngũ. Do tình hình dịch Covid-19, nên toàn bộ công dân nhập ngũ đều được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí. Đặc biệt, toàn bộ thanh niên nhập ngũ đã được học cảm tình Đảng”, ông Nguyễn Văn Hữu - Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết thêm.

Theo đại diện Cục Chính trị, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ giao nhận quân năm 2021 sẽ được tổ chức ngoài trời, trong khoảng 20 phút, dừng tất cả phần hội.

Được biết, năm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp nhận và huấn luyện 1.519 chiến sĩ mới, đặc biệt có cả chiến sĩ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.200 thanh niên Bình Phước sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập ngũ
1.200 thanh niên Bình Phước sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập ngũ

VOV.VN - Hôm nay (18/2), UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế triển khai xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

1.200 thanh niên Bình Phước sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập ngũ

1.200 thanh niên Bình Phước sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập ngũ

VOV.VN - Hôm nay (18/2), UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo Sở Y tế triển khai xét nghiệm Covid-19 cho tất cả thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Ngày 11/2, tổng số 3.507 tân binh đã được TP Hà Nội tiến hành lễ giao nhận cho các đơn vị quốc phòng, công an.

Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Ngày 11/2, tổng số 3.507 tân binh đã được TP Hà Nội tiến hành lễ giao nhận cho các đơn vị quốc phòng, công an.

Công dân Hà Nội được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ
Công dân Hà Nội được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ

VOV.VN - Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô lập danh sách công dân nhập ngũ đợt I năm 2021; phối hợp Sở Y tế để xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ.

Công dân Hà Nội được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ

Công dân Hà Nội được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ

VOV.VN - Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô lập danh sách công dân nhập ngũ đợt I năm 2021; phối hợp Sở Y tế để xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ.