Tổng thống Putin muốn quân đội Nga sẵn sàng trước mọi thách thức

VOV.VN -Ông Putin cho biết thêm, Nga sẽ tập trung vào các loại vũ khí chính xác cao, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc sản xuất các loại vũ khí mới.

Tổng thống Putin nói rằng, kế hoạch hiện đại hóa của các lực lượng vũ trang Nga từ nay đến năm 2033 sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các vũ khí dựa trên “nguyên lý vật lý mới”.

Với việc ra mắt một loạt vũ khí tối tân trong những năm gần đây, Nga đã “có thể tiến một bước so với các cường quốc quân sự khác trên thế giới”, ông Putin nói trong một cuộc họp của Hội đồng an ninh Liên bang nga ngày 22/11.

Nga sẽ tập trung vào các loại vũ khí chính xác cao, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc sản xuất các loại vũ khí mới. Ảnh: RT

Tỷ lệ vũ khí, khí tài mới thuộc sở hữu của các lực lượng vũ trang và Hải quân Nga hiện là hơn 68% và sẽ được nâng lên ít nhất 70% và duy trì ở mức này. Chương trình phát triển tổ hợp công nghệ quân sự giai đoạn 2020-2033 sẽ được phê duyệt vào năm sau để Nga luôn đi trước đối thủ của mình. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.

Ông Putin cho biết thêm, Nga sẽ tập trung vào các loại vũ khí chính xác cao, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc sản xuất các loại vũ khí mới.

Các loại máy bay trinh sát không người lái, tiêm kích, hệ thống laser và siêu thanh, các loại vũ khí dựa trên nguyên lý vật lý mới, cũng như hệ thống robot, có khả năng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn trên chiến trường cũng sẽ được mở rộng.

Theo Tổng thống Putin, Nga cần tới những lại vũ khí hiện đại và hiệu quả vì thế giới đang phải đối mặt với những thách thức và mối đe dọa nghiêm trọng trong khi các công nghệ quốc phòng đang phát triển nhanh chóng với tính cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực này.

Tổng thống Putin cũng nói rằng, việc Mỹ rút khỏi hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với cái cớ do họ bịa đặt ra đã giáng một đòn chí mạng vào hệ thống kiểm soát vũ khí. Nga cần phải có khả năng dự đoán tác động mà động thái này sẽ đem lại cho tình hình quốc tế và từ đó điều chỉnh tiềm lực quân sự của mình.

Việc NATO triển khai lực lượng gần biên giới Nga và nỗ lực “quân sự hóa không gian” cũng gây quan ngại đáng kể.

Hiện Nga đã thử thành công một số vũ khí siêu thanh như tên lửa Avangard, tên lửa Kinzhal và đang phát triển hệ thống siêu vượt âm Zircon cho chiến hạm.

Một trong những loại vũ khí được dựa trên nguyên lý vật lý mới là hệ thống laser Peresvet, đã được thử nghiệm với quân đội hồi năm ngoái. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Su-57 tích hợp AI được mô tả như “robot bay”. Cách đây vài tháng, Nga đã tiến hành thử nghệm chuyến bay thử giữa Su-57 với máy bay không người lái Okhotnik.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy lực xe chiến đấu bộ binh BMP-2M được Nga nâng cấp
Uy lực xe chiến đấu bộ binh BMP-2M được Nga nâng cấp

VOV.VN - Bản nâng cấp BMP-2M sẽ tăng gấp 4 lần khả năng chiến đấu của xe bộ binh thời Liên Xô này và uy lực không kém xe thiết giáp tương tự của nước ngoài.

Uy lực xe chiến đấu bộ binh BMP-2M được Nga nâng cấp

Uy lực xe chiến đấu bộ binh BMP-2M được Nga nâng cấp

VOV.VN - Bản nâng cấp BMP-2M sẽ tăng gấp 4 lần khả năng chiến đấu của xe bộ binh thời Liên Xô này và uy lực không kém xe thiết giáp tương tự của nước ngoài.

Những “thương vụ bạc tỷ” của Nga từ các hợp đồng vũ khí ở Trung Đông
Những “thương vụ bạc tỷ” của Nga từ các hợp đồng vũ khí ở Trung Đông

VOV.VN - Nga đang tìm cách tăng cường mối quan hệ quốc phòng ở Trung Đông nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này thông qua những hợp đồng buôn bán vũ khí.

Những “thương vụ bạc tỷ” của Nga từ các hợp đồng vũ khí ở Trung Đông

Những “thương vụ bạc tỷ” của Nga từ các hợp đồng vũ khí ở Trung Đông

VOV.VN - Nga đang tìm cách tăng cường mối quan hệ quốc phòng ở Trung Đông nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực này thông qua những hợp đồng buôn bán vũ khí.

Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025
Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025

VOV.VN - Nga đã tiến hành sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ và hợp đồng chuyển giao giữa 2 nước sẽ được hoàn tất vào năm 2025. 

Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025

Nga bắt đầu sản xuất S-400 và sẽ “giao hàng” cho Ấn Độ năm 2025

VOV.VN - Nga đã tiến hành sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ và hợp đồng chuyển giao giữa 2 nước sẽ được hoàn tất vào năm 2025.