Tổng thống Putin: Nga sở hữu tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 25

VOV.VN - Trong khuôn khổ "Tuần lễ Năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết Nga sở hữu những loại vũ khí có một không hai trên thế giới, song Moscow không lạm dụng vị thế vượt trội của mình.

Đề cập các cuộc tập trận của Nga thời gian gần đây, ông Putin cho rằng đây là hoạt động trên lãnh thổ Nga và nước này không có trách nhiệm báo cáo cho bất kỳ ai.

“Gần đây chúng tôi đã tiến hành cuộc tập trận "Miền Tây - 2021". Đây là sự thật và chúng tôi đã tiến hành các cuộc tập trận trên lãnh thổ của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây và chúng tôi không có trách nhiệm báo cáo cho bất kỳ ai về điều này”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Liên quan việc phát triển vũ khí siêu thanh, ông Putin cho biết Nga đang sở hữu hệ thống tên lửa có tốc độ hơn Mach 25 (hơn 30.000 km/h). 

“Đây không chỉ là tên lửa siêu thanh, đây là tên lửa xuyên lục địa. Chúng tôi có hệ thống như vậy và lần đầu tiên trong lịch sử Nga đã vượt qua những đối thủ cạnh tranh chính về các hệ thống vũ khí công nghệ cao. Chúng tôi không lạm dụng điều này. Chúng tôi không đe dọa bất cứ ai và sẵn sàng đàm phán về việc cắt giảm vũ khí tấn công”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng hiện nay đang diễn ra cuộc chạy đua vũ trang sau khi Mỹ rời khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định Nga không bắt đầu cho cuộc chạy đua này và sẵn sàng tiến hành một cuộc đối thoại mang tính xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Tàu hộ vệ tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt mục tiêu trên biển Caspi
Video: Tàu hộ vệ tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt mục tiêu trên biển Caspi

VOV.VN - Quân khu miền Nam của Nga cho biết, tàu hộ vệ tên lửa Veliky Ustyug đã phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK, đánh trúng mục tiêu giả định trển bờ biển đảo Chechen, ở vùng biển Caspi, trong cuộc diễn tập chiến thuật định kỳ ngày 7/10.

Video: Tàu hộ vệ tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt mục tiêu trên biển Caspi

Video: Tàu hộ vệ tên lửa Nga phóng tên lửa Kalibr tiêu diệt mục tiêu trên biển Caspi

VOV.VN - Quân khu miền Nam của Nga cho biết, tàu hộ vệ tên lửa Veliky Ustyug đã phóng tên lửa hành trình Kalibr-NK, đánh trúng mục tiêu giả định trển bờ biển đảo Chechen, ở vùng biển Caspi, trong cuộc diễn tập chiến thuật định kỳ ngày 7/10.

Hải quân Nga phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm hạt nhân
Hải quân Nga phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa siêu thanh Zircon đầu tiên từ tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân. Tên lửa đánh trúng mục tiêu ở biển Barents.

Hải quân Nga phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm hạt nhân

Hải quân Nga phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa siêu thanh Zircon đầu tiên từ tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân. Tên lửa đánh trúng mục tiêu ở biển Barents.

Nga sắp thử tên lửa Zircon, tuyên bố “không có đối thủ” về tên lửa siêu thanh
Nga sắp thử tên lửa Zircon, tuyên bố “không có đối thủ” về tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Tass cho biết hôm 30/9 rằng, Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa Zircon giữa bối cảnh các quan chức quốc phòng nước này tự tin tuyên bố, Moscow đang dẫn đầu thế giới về phát triển tên lửa siêu thanh.

Nga sắp thử tên lửa Zircon, tuyên bố “không có đối thủ” về tên lửa siêu thanh

Nga sắp thử tên lửa Zircon, tuyên bố “không có đối thủ” về tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Tass cho biết hôm 30/9 rằng, Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa Zircon giữa bối cảnh các quan chức quốc phòng nước này tự tin tuyên bố, Moscow đang dẫn đầu thế giới về phát triển tên lửa siêu thanh.