Tổng thống Putin nói về ưu tiên chiến lược cho lực lượng vũ trang Nga

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin hôm 23/6 đã gặp mặt các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của các học viện quân sự và an ninh Nga tại Điện Kremlin. Ông phát biểu về những thách thức của đất nước và nêu ra những ưu tiên cho lực lượng vũ trang.

Xung đột Ukraine

Cuộc xung đột ở Ukraine là một phần của “cuộc chiến vì tương lai của chúng ta”, tổng thống Putin nói với những sinh viên tốt nghiệp, đồng thời tuyên bố rằng những người lính Nga ngày nay là “những người kế thừa trực tiếp của những anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, những thế hệ bảo vệ nước Nga”.

Ông Putin cho biết cuộc xung đột với Ukraine đã mang lại kinh nghiệm quân sự vô giá mà Nga phải bảo tồn, mở rộng và truyền lại để quân đội nước này ngày càng mạnh mẽ hơn. 

“Ngày nay, kinh nghiệm của hoạt động quân sự đặc biệt đang trở thành một lợi thế quan trọng của Lực lượng vũ trang Nga. Điều quan trọng là phải bảo tồn nguồn tài nguyên độc đáo này, truyền lại cho các thế hệ quân nhân tiếp theo và tích hợp nó vào quá trình huấn luyện”, ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin tuyên bố một số chính trị gia phương Tây vẫn đang mơ về việc gây ra "thất bại chiến lược" cho Nga và tiếp tục cung cấp cho Ukraine đủ loại vũ khí, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực trước đây của các quốc gia phương Tây nhằm Đông tiến dường như không mang lại bài học gì. 

“Họ tiếp tục gửi vũ khí và tiền cho Kiev, đồng thời cung cấp hỗ trợ quân sự-kỹ thuật và tình báo, về cơ bản là những bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột”, Tổng thống Nga nói.

Ưu tiên đại hóa quân sự

Tổng thống Putin cho biết, việc hiện đại hóa hơn nữa quân đội vẫn là ưu tiên chiến lược của Nga. Mục tiêu đó đặc biệt quan trọng khi xét đến "căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng", Tổng thống Nga nhấn mạnh. 

Ông cho biết: “Do vai trò ngày càng tăng của máy bay không người lái trong các cuộc xung đột hiện đại, một nhánh mới của lực lượng vũ trang đang được thành lập – Lực lượng Hệ thống Không người lái”.

Tổng thống Putin khẳng định Nga tiếp tục nâng cấp và mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của mình, đồng thời tiết lộ rằng kho vũ khí của nước này sẽ được bổ sung thêm một số loại trong năm nay, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và máy bay ném bom chiến lược được nâng cấp. 

“Chúng tôi đặc biệt chú ý đến bộ ba hạt nhân của mình. Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ được cung cấp hệ thống Yars hiện đại. Không quân của lực lượng hạt nhân chiến lược sẽ được bổ sung các máy bay mang tên lửa Tu-160M ​​hiện đại trong năm nay”, ông Putin tuyên bố.

Nga đang triển khai sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik, Tổng thống Nga cho biết. Hệ thống này đã được thử nghiệm thực chiến tại Ukraine vào tháng 11 năm ngoái.

“Hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất Oreshnik, loại tên lửa đã hoạt động rất tốt trong thực chiến, đang được triển khai sản xuất hàng loạt”, ông Putin tuyên bố.

cavoli.jpg

Tư lệnh NATO: Quân đội Nga đang mạnh lên

VOV.VN - Tư lệnh tối cao Các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, Christopher Cavoli, dự đoán, Nga sẽ không gặp khó khăn trong việc đạt mục tiêu có 1,5 triệu quân nhân tại ngũ bất chấp xung đột ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Lằn ranh đỏ mới với NATO
Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Lằn ranh đỏ mới với NATO

VOV.VN - Cuối năm 2025, tên lửa siêu thanh Oreshnik sẽ được Nga triển khai tại Belarus. Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus - vùng đệm chiến lược giữa Nga và NATO đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc trong cộng đồng an ninh châu Âu.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Lằn ranh đỏ mới với NATO

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Lằn ranh đỏ mới với NATO

VOV.VN - Cuối năm 2025, tên lửa siêu thanh Oreshnik sẽ được Nga triển khai tại Belarus. Sự xuất hiện của hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus - vùng đệm chiến lược giữa Nga và NATO đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc trong cộng đồng an ninh châu Âu.

Khoảnh khắc Nga nã tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine
Khoảnh khắc Nga nã tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine

VOV.VN - Sau khi thông báo cho giới chức Mỹ về ý định phóng tên lửa, Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo vào thành phố Dnipro ở miền đông Ukraine hôm 21/11. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tên lửa có tên "Oreshnik”, trong tiếng Nga có nghĩa là "cây phỉ".

Khoảnh khắc Nga nã tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine

Khoảnh khắc Nga nã tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào thành phố Dnipro của Ukraine

VOV.VN - Sau khi thông báo cho giới chức Mỹ về ý định phóng tên lửa, Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo vào thành phố Dnipro ở miền đông Ukraine hôm 21/11. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tên lửa có tên "Oreshnik”, trong tiếng Nga có nghĩa là "cây phỉ".