Trao quân hàm cho sỹ quan QĐND Việt Nam đang công tác tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Được nhận quyết định thăng quân hàm là một trong những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của mỗi sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 19/7, theo đề nghị của Cục Gìn giữ Hòa bình, Bộ Quốc phòng, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã long trọng tổ chức Lễ trao quân hàm Thượng tá cho ông Lương Trường Vinh và quân hàm Trung tá cho ông Nguyễn Phúc Đông, đang công tác tại Cục Hoạt động Hòa bình, Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của các sỹ quan được phong quân hàm năm 2022, trong đó nhấn mạnh các kết quả đạt được của cá nhân cũng như nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại các Phái bộ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị, với trọng trách mới, các sỹ quan cần tiếp tục phát huy khả năng của mình trong công tác và tham mưu tốt với Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tìm kiếm cơ hội tăng cường sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các Phái bộ của Liên Hợp Quốc.

Thay mặt cho các sỹ quan được thăng quân hàm năm 2022, Thượng tá Lương Trường Vinh nhấn mạnh, việc được nhận quyết định thăng quân hàm là một trong những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp của mỗi sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng tin tưởng, giao phó.

Thượng tá Lương Trường Vinh xin hứa luôn tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Liên Hợp Quốc giao phó, đồng thời nỗ lực hết sức trong công tác tham mưu, thúc đẩy việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Nghị quyết 130 của Quốc hội về đẩy mạnh tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thời gian tới, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, có thể tăng cường thêm các vị trí cá nhân hoạt động độc lập ở một số phái bộ.

Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Nghị quyết 130 của Quốc hội về đẩy mạnh tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thời gian tới, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ mở rộng thêm lĩnh vực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, có thể tăng cường thêm các vị trí cá nhân hoạt động độc lập ở một số phái bộ.

Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc
Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa các sỹ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa các sỹ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan chuẩn bị lên đường luôn phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 12 sỹ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 12 sỹ quan chuẩn bị lên đường luôn phát huy hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.