Trung Quốc cấm xuất khẩu máy bay không người lái dùng cho mục đích quân sự

VOV.VN - Bộ Thương mại cùng các cơ quan liên quan của Trung Quốc đã ra thông báo về việc tối ưu hóa điều chỉnh các biện pháp quản lý xuất khẩu máy bay không người lái vào ngày hôm qua (31/7).

Theo đó, nước này sẽ cấm xuất khẩu máy bay không người lái dân dụng dùng cho mục đích quân sự hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/9 tới đây.

Quyết định tối ưu hóa điều chỉnh này bao gồm điều chỉnh các tiêu chuẩn quản lý một số bộ phận quan trọng của máy bay không người lái như thiết bị chụp ảnh hồng ngoại, tia laser được dùng để chỉ thị mục tiêu, bổ sung thiết bị đo quán tính có độ chính xác cao vào phạm vi quản lý. Đồng thời cấm xuất khẩu tất cả máy bay không người lái dân sự chưa có trong danh sách quản lý, dùng cho mục đích quân sự, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc hoạt động khủng bố.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, sự điều chỉnh này phản ánh khái niệm phối hợp quản lý và an ninh, có lợi cho việc bảo vệ tốt hơn an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, có lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí, cũng như có lợi cho việc bảo vệ an toàn ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Thương mại cho biết, Trung Quốc đã đưa ra các chính sách liên quan đến quản lý xuất khẩu máy bay không người lái vào tháng 7/2023. Kể từ khi triển khai, Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan đã xem xét ý kiến, đề xuất của các bên có lợi ích liên quan, tiến hành đánh giá và đưa ra quyết định điều chỉnh dựa trên nhu cầu phát triển của tình hình.

Trung Quốc luôn cho rằng tiến bộ khoa học và công nghệ cần mang lại lợi ích cho người dân của tất cả các nước, ủng hộ các công ty nước này hợp tác và thực hiện giao thương quốc tế trong lĩnh vực máy bay không người lái dân dụng, phản đối việc sử dụng máy bay không người lái vào mục đích phi dân sự, phản đối việc một số nước lấy lý do máy bay không người lái để áp đặt các lệnh trừng phạt bất hợp pháp đối với các cá nhân và doanh nghiệp của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình xuất khẩu máy bay không người lái và điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách liên quan một cách kịp thời.

Truyền thông quốc tế trước đó cho rằng, Trung Quốc cung cấp cho Nga các linh kiện công nghệ quân sự, vật liệu có công dụng kép quân sự và dân sự, trong đó có công nghệ máy bay không người lái và tên lửa, hình ảnh vệ tinh,... nhằm nâng cao khả hoạt động của Nga tại Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cấm sử dụng máy bay không người lái ở các tỉnh cực Nam
Thái Lan cấm sử dụng máy bay không người lái ở các tỉnh cực Nam

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thái Lan đã ban hành lệnh cấm sử dụng bay máy bay không người lái ở 3 tỉnh cực nam Thái Lan giáp biên giới với Malaysia và một phần tỉnh miền Nam Songkhla với lo ngại các phần tử ly khai có thể sử dụng hình thức này để ném bom các tiền đồn quân sự trong khu vực.

Thái Lan cấm sử dụng máy bay không người lái ở các tỉnh cực Nam

Thái Lan cấm sử dụng máy bay không người lái ở các tỉnh cực Nam

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thái Lan đã ban hành lệnh cấm sử dụng bay máy bay không người lái ở 3 tỉnh cực nam Thái Lan giáp biên giới với Malaysia và một phần tỉnh miền Nam Songkhla với lo ngại các phần tử ly khai có thể sử dụng hình thức này để ném bom các tiền đồn quân sự trong khu vực.

Máy bay không người lái tấn công hai cơ sở nhiên liệu của Nga
Máy bay không người lái tấn công hai cơ sở nhiên liệu của Nga

Tổ hợp xử lý dầu, hóa dầu và phân bón Gazprom Neftekhim Salavat nằm ở vùng Bashkiria (Nga) đã bị tấn công bởi máy bay không người lái hôm 9/5.

Máy bay không người lái tấn công hai cơ sở nhiên liệu của Nga

Máy bay không người lái tấn công hai cơ sở nhiên liệu của Nga

Tổ hợp xử lý dầu, hóa dầu và phân bón Gazprom Neftekhim Salavat nằm ở vùng Bashkiria (Nga) đã bị tấn công bởi máy bay không người lái hôm 9/5.

Iran trình làng máy bay không người lái mới giống UAV Lancet của Nga
Iran trình làng máy bay không người lái mới giống UAV Lancet của Nga

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa trình làng máy bay không người lái mới có thiết kế cánh chữ X khá giống với UAV Lancet của Nga.

Iran trình làng máy bay không người lái mới giống UAV Lancet của Nga

Iran trình làng máy bay không người lái mới giống UAV Lancet của Nga

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa trình làng máy bay không người lái mới có thiết kế cánh chữ X khá giống với UAV Lancet của Nga.