Tuần dương hạm Marshal Ustinov phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu trên biển Barents

VOV.VN - Các tuần dương hạm thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu giả định đổ bộ tấn công trên biển Barents bằng hệ thống tên lửa Granit và Vulcan.

Trong khuôn khổ các cuộc tập trận bảo vệ vùng đảo Bắc Cực và bờ biển của Nga ngày 15/9, tuần dương hạm Marshal Ustinov và tuần dương hạm năng lượng hạt nhân hạng nặng Peter Đại Đế đã phóng tên lửa Granit và Vulcan, tiêu diệt mục tiêu giả định tấn công đổ bộ trên biển Barents.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tuần dương hạm rút về căn cứ thường trực trên bán đảo Kola.

Vụ phóng tên lửa diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận với lực lượng viễn chinh Bắc Cực trên thao trường huấn luyện Murmansk, trên biển Barents, biển Kara cũng như biển Laptev.

Các cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 8.000 quân nhân, 800 đơn vị vũ khí, khí tài đặc biệt, trong đó có khoảng 40 xe tăng, 460 xe chiến đấu bọc thép, các hệ thống phóng rocket đa nòng, 120 máy bay trong đó có cả UAV, và 50 tàu hải quân…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích MiG-31 tháp tùng oanh tạc cơ Tu-160 của Nga bay qua Biển Barents
Tiêm kích MiG-31 tháp tùng oanh tạc cơ Tu-160 của Nga bay qua Biển Barents

VOV.VN - Các phi công Tu-160 thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ qua vùng biển phía Bắc với sự tháp tùng của tiêm kích MiG-31.

Tiêm kích MiG-31 tháp tùng oanh tạc cơ Tu-160 của Nga bay qua Biển Barents

Tiêm kích MiG-31 tháp tùng oanh tạc cơ Tu-160 của Nga bay qua Biển Barents

VOV.VN - Các phi công Tu-160 thực hiện chuyến bay kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ qua vùng biển phía Bắc với sự tháp tùng của tiêm kích MiG-31.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa Granit trên biển Barents
Tàu ngầm Nga phóng tên lửa Granit trên biển Barents

VOV.VN - Hạm đội Phương Bắc cho biết, Tàu ngầm hạt nhân Orel của Nga đã phóng tên lửa hành trình Granit trong cuộc tập trận ở Biển Barents, tiêu diệt mục tiêu cách xa 100km.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa Granit trên biển Barents

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa Granit trên biển Barents

VOV.VN - Hạm đội Phương Bắc cho biết, Tàu ngầm hạt nhân Orel của Nga đã phóng tên lửa hành trình Granit trong cuộc tập trận ở Biển Barents, tiêu diệt mục tiêu cách xa 100km.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents
Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents

VOV.VN - Hãng thông tấn Sputnik, Nga cho biết, 1 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã ngăn chặn 2 máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents vào hôm qua (19/4). Rất may không có va chạm xảy ra.

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents

Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga chặn máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents

VOV.VN - Hãng thông tấn Sputnik, Nga cho biết, 1 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã ngăn chặn 2 máy bay quân sự của Mỹ và Na Uy trên biển Barents vào hôm qua (19/4). Rất may không có va chạm xảy ra.