Ukraine sẽ phóng tên lửa Sea Sparrows của Mỹ từ bệ phóng thời Liên Xô?

VOV.VN - Mỹ được cho là đang tìm cách cung cấp cho Ukraine các loại tên lửa phòng không có thể phóng từ các bệ phóng do Liên Xô sản xuất.

Trong gói viện trợ quân sự trị giá 3,75 tỷ USD công bố ngày 6/1, Mỹ sẽ cung cấp tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow cho Ukraine cùng các khí tài khác.

Tên lửa Sea Sparrow, được phát triển vào đầu những năm 1960, dự kiến sẽ được trang bị cho các bệ phóng Buk thời Liên Xô vẫn còn trong kho của Ukraine.

“Gói viện trợ 3,75 vừa công bố đầu tiên bao gồm tên lửa phòng không Sea Sparrow dẫn đường bằng radar, có thể được phóng từ biển hoặc trên đất liền để đánh chặn máy bay hoặc tên lửa hành trình. Quân đội Ukraine đã tìm cách điều chỉnh các bệ phóng Buk thời Liên Xô hiện có để phóng tên lửa Sea Sparrow”, báo Politico dẫn các nguồn tin cho biết.

Politico không nêu cụ thể làm thế nào Ukraine có thể tìm ra giải pháp “đổi mới trên chiến trường” như vậy, nhưng cho rằng Kiev chưa bao giờ sở hữu tên lửa RIM-7. Việc lắp tên lửa do Mỹ sản xuất vào các bệ phóng do Liên Xô sản xuất cho thấy Mỹ có liên quan nhiều đến việc nâng cấp.

Tên lửa Sea Sparrow từng được lắp thành công vào các bệ phóng phòng không Kub, tiền thân của hệ thống Buk, với sự hợp tác giữa Raytheon và nhà sản xuất quốc phòng Ba Lan WZU Sa. Việc nâng cấp các bệ phóng do Liên Xô sản xuất lần đầu tiên được công bố vào đầu những năm 2010.

Trong những tháng gần đây, các nước phương Tây đã tăng cường củng cố khả năng phòng không của Ukraine để Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine.

Các đợt viện trợ gần đây cho Ukraine bao gồm các hệ thống NASAMS tầm ngắn do Mỹ sản xuất, các hệ thống phòng không IRIS-T của Đức. Ít nhất một khẩu đội Patriot của Mỹ, xương sống của hệ thống phòng không NATO, dự kiến sẽ được chuyển giao cho Kiev trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ USD để giúp Ukraine và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ USD để giúp Ukraine và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Nga phá hủy cứ điểm và xe thiết giáp Ukraine bằng vũ khí dẫn đường thế hệ mới
Nga phá hủy cứ điểm và xe thiết giáp Ukraine bằng vũ khí dẫn đường thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy vũ khí dẫn đường chính xác thế hệ mới của nước này phá hủy các cứ điểm và xe bọc thép của quân đội Ukraine. Vũ khí mới có độ chính xác cao, có thể tác chiến hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Nga phá hủy cứ điểm và xe thiết giáp Ukraine bằng vũ khí dẫn đường thế hệ mới

Nga phá hủy cứ điểm và xe thiết giáp Ukraine bằng vũ khí dẫn đường thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy vũ khí dẫn đường chính xác thế hệ mới của nước này phá hủy các cứ điểm và xe bọc thép của quân đội Ukraine. Vũ khí mới có độ chính xác cao, có thể tác chiến hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết.

Ukraine thay đổi cách thức sử dụng HIMARS trên chiến trường
Ukraine thay đổi cách thức sử dụng HIMARS trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc tấn công trong ngày đầu năm mới nhằm vào nơi tập trung binh lính Nga cho thấy Ukraine đã có sự thay đổi về chiến thuật trong việc sử dụng hệ thống HIMARS trên chiến trường.

Ukraine thay đổi cách thức sử dụng HIMARS trên chiến trường

Ukraine thay đổi cách thức sử dụng HIMARS trên chiến trường

VOV.VN - Cuộc tấn công trong ngày đầu năm mới nhằm vào nơi tập trung binh lính Nga cho thấy Ukraine đã có sự thay đổi về chiến thuật trong việc sử dụng hệ thống HIMARS trên chiến trường.