Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 6/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để đánh chặn một tên lửa siêu thanh của Nga.

Trong thông báo trên Telegram, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oeshchu tuyên bố: “Chúng tôi đã đánh chặn được tên lửa siêu thanh Kinzhal được cho là bất khả chiến bại của Nga”. Theo ông Oleshchuk, vụ đánh chặn “xảy ra trong cuộc tấn công của Nga vào đêm 4/5 ở khu vực Kiev”. Tên lửa này đã được phóng từ máy bay chiến đấu máy bay MiG-31K trên lãnh thổ Nga. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố nêu trên của Ukraine.

Phóng viên Jason Jay Smart của Kiev Post đã chia sẻ video trên Twitter cho thấy một trong số các tên lửa siêu thanh Kinzhal bị bắn hạ. Ông Jay Smart đã đăng kèm chú thích nêu bật tầm quan trọng của sự hỗ trợ mà phương Tây dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine đã nhận được ít nhất hai hệ thống Patriot, một của Mỹ và một của Đức, để tăng cường khả năng phòng không. Trước đây, năng lực phòng không của Ukraine được cho là rất khó đánh chặn các tên lửa hiện đại của Nga như Kinzhal.

Phát biểu với kênh truyền hình của Ukraine, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat cho biết: “Thật tốt khi chúng tôi có những vũ khí như vậy, nhưng số lượng chúng không nhiều”.

Tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov nói rằng, hệ thống phòng không Patriot đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Kinzhak là hệ thống tên lửa tiên tiến hàng đầu của Nga, có tính năng tàng hình trước radar và khả năng cơ động cao, đồng thời được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển. Tên lửa siêu thanh Kinzhal có thể đạt tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh) và tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 2.000 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine
UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia-Pro của Nga ngày 5/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao, phá hủy thành công thiết bị quân sự của đối phương.

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia-Pro của Nga ngày 5/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao, phá hủy thành công thiết bị quân sự của đối phương.

Nga yêu cầu cung cấp cho quân đội đang tham chiến tại Ukraine tất cả vũ khí cần thiết
Nga yêu cầu cung cấp cho quân đội đang tham chiến tại Ukraine tất cả vũ khí cần thiết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 5/5 đã kiểm tra binh sỹ và thiết bị quân sự trong chuyến thị sát Quân khu miền Nam của nước này.

Nga yêu cầu cung cấp cho quân đội đang tham chiến tại Ukraine tất cả vũ khí cần thiết

Nga yêu cầu cung cấp cho quân đội đang tham chiến tại Ukraine tất cả vũ khí cần thiết

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 5/5 đã kiểm tra binh sỹ và thiết bị quân sự trong chuyến thị sát Quân khu miền Nam của nước này.

Nga tuyên bố các đơn vị nước này đang tăng cường tấn công ở phía Tây Bakhmut
Nga tuyên bố các đơn vị nước này đang tăng cường tấn công ở phía Tây Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/5 cho biết, các đơn vị của nước này tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công ở phía Tây Bakhmut và lực lượng đổ bộ đường không đã hỗ trợ cho các đơn vị tấn công.

Nga tuyên bố các đơn vị nước này đang tăng cường tấn công ở phía Tây Bakhmut

Nga tuyên bố các đơn vị nước này đang tăng cường tấn công ở phía Tây Bakhmut

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/5 cho biết, các đơn vị của nước này tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công ở phía Tây Bakhmut và lực lượng đổ bộ đường không đã hỗ trợ cho các đơn vị tấn công.