Video: Chiến cơ Nga chặn máy bay Hải quân Mỹ 'theo cách không an toàn“

VOV.VN - Một máy bay do thám của Hải quân Mỹ đã bị chiến cơ Nga ngăn chặn “không an toàn” khi bay trên không phận quốc tế ở Biển Đen ngày 5/11.

Truyền thông Mỹ dẫn lời 3 quan chức Bộ Quốc phòng nước này cho biết, một máy bay do thám của Hải quân bay qua không phận quốc tế trên Biển Đen đã bị chiến cơ Nga ngăn chặn theo cách “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Một chiến cơ SU-27 Flanker của Nga bay cách máy bay do thám RC-135 của Không quân Mỹ chỉ hơn 1,5m trên không phận quốc tế ở vùng biển Baltic ngày 19/6/2017. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trong cuộc đối đầu kéo dài tới 25 phút, chiến cơ SU-27 của Nga đã trực tiếp bay ngang qua trước chiếc EP-3 của Mỹ với tốc độ cao.

Chiếc SU-27 một lần nữa bay qua máy bay của Mỹ, khởi động động cơ đốt sau và bay lượn ở bên rìa, gây ra nhiễu động cho máy bay của Mỹ bay sau.

“SU-27 đã vượt qua trực tiếp ở tốc độ cao khiến phi công và phi hành đoàn của chúng tôi gặp nguy” – thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết. Chiếc EP-3 của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở Vịnh Souda, Hy Lạp.

Các quan chức Mỹ chưa ước tính được khoảng cách giữa 2 máy bay là bao nhiêu song cho rằng hành động bay qua của chiến cơ Nga đã đủ gây nguy hiểm cho máy bay Mỹ. Hiện cũng chưa rõ liệu chiến cơ Nga có trang bị vũ khí lúc đó hay không.

Video chiến cơ Nga khởi động động cơ đốt sau, phụt lửa "qua mặt" máy bay do thám Mỹ. (Nguồn video: Youtube)

Phản ứng trước cáo buộc trên, tài khoản Twitter của Đại sứ quán Nga ở Mỹ đã đăng một thông cáo ngắn rằng: “Phi hành đoàn của chiếc SU-27 đã báo cáo xác định máy bay do thám EP-3 của Mỹ và bay kèm theo nó để ngăn chặn việc vi phạm không phận của Nga và chúng tôi đã tuân thủ tất cả các quy trình an toàn cần thiết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh
Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh

VOV.VN- Sân bay vận tải quốc tế Gostomel ở Kiev, Ukraine, là “mái nhà” và cũng là cơ sở thử nghiệm những máy bay “vang bóng một thời” đang chờ Antonov hồi sinh.

Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh

Những chiếc máy bay của “Người khổng lồ” Antonov chờ được hồi sinh

VOV.VN- Sân bay vận tải quốc tế Gostomel ở Kiev, Ukraine, là “mái nhà” và cũng là cơ sở thử nghiệm những máy bay “vang bóng một thời” đang chờ Antonov hồi sinh.

Ảnh: Quân đội Triều Tiên tiếp nhận các máy bay do các giới xã hội tặng
Ảnh: Quân đội Triều Tiên tiếp nhận các máy bay do các giới xã hội tặng

VOV.VN - Đại diện các giới thanh-thiếu niên, phụ nữ và nông dân Triều Tiên đã trao tặng các máy bay hạng nhẹ cho lực lượng Phòng không-Không quân nước này.

Ảnh: Quân đội Triều Tiên tiếp nhận các máy bay do các giới xã hội tặng

Ảnh: Quân đội Triều Tiên tiếp nhận các máy bay do các giới xã hội tặng

VOV.VN - Đại diện các giới thanh-thiếu niên, phụ nữ và nông dân Triều Tiên đã trao tặng các máy bay hạng nhẹ cho lực lượng Phòng không-Không quân nước này.

Video Mỹ thả nhầm xe Humvee từ máy bay vận tải C-17 xuống rừng
Video Mỹ thả nhầm xe Humvee từ máy bay vận tải C-17 xuống rừng

VOV.VN - Máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ đã “vô tình” thả nhầm xe Humvee xuống khu rừng ở bên ngoài Fort Bragg, North Carolina trong một cuộc thử nghiệm.

Video Mỹ thả nhầm xe Humvee từ máy bay vận tải C-17 xuống rừng

Video Mỹ thả nhầm xe Humvee từ máy bay vận tải C-17 xuống rừng

VOV.VN - Máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ đã “vô tình” thả nhầm xe Humvee xuống khu rừng ở bên ngoài Fort Bragg, North Carolina trong một cuộc thử nghiệm.

Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới
Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

VOV.VN - Mỹ, Tây Âu, Liên Xô và Nhật Bản có ưu thế đặc biệt về chế tạo máy bay quân sự. Sau đây là một số phi cơ như vậy, gồm cả các loại đã qua thực chiến.

Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

Ảnh: Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

VOV.VN - Mỹ, Tây Âu, Liên Xô và Nhật Bản có ưu thế đặc biệt về chế tạo máy bay quân sự. Sau đây là một số phi cơ như vậy, gồm cả các loại đã qua thực chiến.

Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới
Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới

VOV.VN - Xin tiếp tục giới thiệu với độc giả một số máy bay tiêm kích và cường kích lợi hại hàng đầu do Mỹ, Liên Xô, Đức, Anh, và Pháp chế tạo.

Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới

Ảnh: 10 máy bay tiêm kích và cường kích thuộc diện hàng đầu thế giới

VOV.VN - Xin tiếp tục giới thiệu với độc giả một số máy bay tiêm kích và cường kích lợi hại hàng đầu do Mỹ, Liên Xô, Đức, Anh, và Pháp chế tạo.