50 sĩ quan tham dự Toạ đàm sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN - Ngày 23/3 tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào diễn ra Chương trình Tọa đàm sĩ quan trẻ biên phòng 3 tỉnh Sơn La – Thanh Hóa – Huaphanh (Lào).

Tham dự Tọa đàm có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Lãnh đạo tỉnh Huaphanh; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam… cùng 50 sĩ quan trẻ đến từ lực lượng Biên phòng Việt Nam và Biên phòng Lào. 

Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển hào hùng, sự gắn bó mật thiết giữa quân đội hai nước Việt Nam và Lào trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; cùng nhau gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng công tác và chiến đấu tại tỉnh Huaphanh.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Ounkhamsi Venvongsak, Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng Lào cho biết, Chương trình tọa đàm “Sĩ quan trẻ" là hoạt động rất thiết thực góp phần giáo dục truyền thống cho thanh niên ba tỉnh Thanh Hóa, Sơn La và Huaphanh nói riêng và quyết tâm của các sĩ quan trẻ quân đội hai nước nói chung trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đây cũng là dịp để hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội của ba tỉnh nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Kết thúc tọa đàm, bên cạnh các phần quà của lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã trao 20 suất học bổng tặng các sĩ quan trẻ biên phòng Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng
Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

VOV.VN - Chiều nay 15/3, tại Trường Cao đẳng Biên phòng- Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022.

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu” bộ đội biên phòng

VOV.VN - Chiều nay 15/3, tại Trường Cao đẳng Biên phòng- Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2022.

Việt Nam-Lào ký ghi nhớ hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng
Việt Nam-Lào ký ghi nhớ hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào đã chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng.

Việt Nam-Lào ký ghi nhớ hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

Việt Nam-Lào ký ghi nhớ hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào đã chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng.

Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Chiều 22/3, tại huyện Anouvong, tỉnh Saysomboun, Lào diễn ra Lễ khánh thành và  bàn giao công trình Trường Quân sự tỉnh Saysomboun, quà tặng của Chính Phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ Lào. 

Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Chiều 22/3, tại huyện Anouvong, tỉnh Saysomboun, Lào diễn ra Lễ khánh thành và  bàn giao công trình Trường Quân sự tỉnh Saysomboun, quà tặng của Chính Phủ Việt Nam dành tặng Chính phủ Lào. 

Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất
Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

VOV.VN - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

VOV.VN - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.