Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

VOV.VN - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đã góp phần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sáng nay (31/10), tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Trong 5 năm qua, thông qua những cách làm hay, những mô hình sáng tạo, như: Mô hình “3 xây, 3 chống”, “Cán bộ giáo dục chính trị, làm công tác tư tưởng giỏi”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”,... phong trào thi đua, khen thưởng và Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đã góp phần bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Toàn Quân chủng đã có gần 970 lượt tập thể, hơn 3.000 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng và tôn vinh ở các cấp. Các phong trào thi đua “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Quân chủng Hải quân chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được cụ thể hóa và triển khai sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di huấn thiêng liêng trong Di chúc của Người; các quan điểm của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước. Tinh thần thi đua phải được thể hiện ở công việc hàng ngày, bằng chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng trong tình hình mới”, Đại tướng Lương Cường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ
Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

VOV.VN - Trong đợt diễn tập này, Tàu Hải quân 18 của Việt Nam nằm trong tốp chiến thuật 3.

Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

VOV.VN - Trong đợt diễn tập này, Tàu Hải quân 18 của Việt Nam nằm trong tốp chiến thuật 3.

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản
Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

VOV.VN - Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo đang ở điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm dài ngày đến Nhật Bản.

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

Chùm ảnh: Tàu Hải quân Việt Nam được chào đón ở Osaka, Nhật Bản

VOV.VN - Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo đang ở điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm dài ngày đến Nhật Bản.

Đội tàu hộ vệ tên lửa – Niềm tự hào của Hải quân Việt Nam
Đội tàu hộ vệ tên lửa – Niềm tự hào của Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Kể từ khi tiếp nhận đội tàu hộ vệ tên lửa từ Nga về Việt Nam, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng làm chủ các trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu.

Đội tàu hộ vệ tên lửa – Niềm tự hào của Hải quân Việt Nam

Đội tàu hộ vệ tên lửa – Niềm tự hào của Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Kể từ khi tiếp nhận đội tàu hộ vệ tên lửa từ Nga về Việt Nam, các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng làm chủ các trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu.