Đại tướng Lương Cường làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Chiều nay 8/5, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đi trong đoàn có đại diện các Cục trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Theo đó trong thời gian qua, Thường vụ Đảng uỷ BTL Cảnh sát biển đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng sát với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, duy trì nghiêm hệ thống trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về đối sách xử lý, không để bị động bất ngờ, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu nước ngoài đi qua vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam còn thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, đã sử dụng 32 lượt tàu, xuồng thực hiện 31 vụ tìm kiếm cứu nạn, kết quả cứu được 190 người, vớt 1 thi thể và 12 phương tiện. Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương  mại trên biển. Đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 837 vụ/1331 đối tượng, trong đó khởi tố 98 vụ/159 đối tượng; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 270 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, phòng, chống tội phạm gắn kết chặt chẽ với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các đối tượng lôi kéo, móc nối, mua chuộc. Năm qua, Cảnh sát biển còn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “ Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” tại 12 xã, huyện đảo thuộc 10 tỉnh, thành phố ven biển. Công tác đối ngoại được lực lượng Cảnh sát biển triển khai tích cực, hiệu quả đã góp phần vào sự ổn định vùng biển để phát triển kinh tế.

Đặc biệt tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được thông qua, tạo điều kiện thuận lợi, hành lang pháp lý tốt để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững an toàn an ninh trên biển. Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn rất nhiều khó khăn chi phối, tác động như địa bàn hoạt động, quản lý vùng biển rộng lớn; một số vùng biển thường xuyên có sự tranh chấp, diễn biến phức tạp... Song phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc”.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao quá trình thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam cùng sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng trong hơn 20 năm qua. Đại tướng Lương Cường khẳng định: năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, Nghị quyết củaQUTW, BQP, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; duy trì và thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất với QUTW, BQP tình hình trên biển và đối sách xử lý, không để bị động, bất ngờ, thực hiện tốt nhiệm vụ TKCN, nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm vi phạm trên biển, bảo đảm tốt tàu thuyền cho thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật  và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc; Chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng Hải quân, Kiểm Ngư, Biên phòng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Những năm qua, hoạt động công tác Đảng công tác chính trị của Cảnh sát biển có sự đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đơn vị đoàn kết, thống nhất cao, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đối ngoại được triển khai thực hiện tốt, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Đặc biệt công tác dân vận thông qua mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” được đánh giá cao, qua đó hình ảnh người lính Cảnh sát biển ngày cành được tô thắm trong lòng nhân dân, ngư dân ở các vùng biển đảo.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, các hoạt động tranh chấp chủ quyền trên biển tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Song với những kết quả và thành tích đạt được, Đại tướng Lương Cường tin tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ 1/7/2019 Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực là hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc
Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước lần thứ 2.

Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc

Giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức chương trình giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển 2 nước lần thứ 2.

Tàu Cảnh sát biển 8004 – con tàu của tình hữu nghị trên biển
Tàu Cảnh sát biển 8004 – con tàu của tình hữu nghị trên biển

VOV.VN - Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, tàu CSB8004 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi bật là nhiệm vụ đối ngoại của Cảnh sát biển.

Tàu Cảnh sát biển 8004 – con tàu của tình hữu nghị trên biển

Tàu Cảnh sát biển 8004 – con tàu của tình hữu nghị trên biển

VOV.VN - Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, tàu CSB8004 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nổi bật là nhiệm vụ đối ngoại của Cảnh sát biển.

Hoa Kỳ bàn giao Tàu tuần duyên cho Cảnh sát biển Việt Nam
Hoa Kỳ bàn giao Tàu tuần duyên cho Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/5, tại Honolulu (Hawaii), Tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao Tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Hoa Kỳ bàn giao Tàu tuần duyên cho Cảnh sát biển Việt Nam

Hoa Kỳ bàn giao Tàu tuần duyên cho Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Ngày 25/5, tại Honolulu (Hawaii), Tuần duyên Hoa Kỳ đã bàn giao Tàu tuần duyên trọng tải cao cho Cảnh sát biển Việt Nam.

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam
Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng III Khánh Hoà.

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Mỹ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa bàn giao 6 xuồng tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng III Khánh Hoà.