Huy động hơn 13.000 tỷ đồng khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ chiến tranh để lại

VOV.VN - Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia, đã huy động gần 13.000 tỷ đồng, trong đó huy động từ nước ngoài gần 100 triệu USD.

Sáng 16/6, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia (VNMAC) tổ chức tổng kết các hoạt động truyền thông và trao thưởng cuộc thi Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trước khi ban hành Chương trình hành động bom mìn quốc gia, mật độ ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam năm 2018 là 6,1 triệu ha đất, chiếm 18,82% diện tích đất đai của cả nước.

Giai đoạn 2010-2020, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ được 485.000 ha, đưa diện tích ô nhiễm bom mìn giảm xuống còn 5,6 triệu ha, tương đương 17,71% diện tích đất đai cả nước.

Công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2020 đã đạt được những thành quả quan trọng: Xây dựng được hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, làm cơ sở cho quá trình tổ chức triển khai thực hiện; Công bố Bản đồ ô nhiễm bom mìn toàn quốc; Hỗ trợ hơn 5.000 nạn nhân và các đối tượng liên quan; Tổ chức giáo dục nguy cơ cho hơn 3 triệu người dân và học sinh.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia, đã huy động gần 13.000 tỷ đồng, trong đó huy động từ nước ngoài gần 100 triệu USD.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) nêu rõ, nhận thức sâu sắc về hậu quả do bom mìn vật nổ và chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh gây ra, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến công tác này, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài.

Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, mỗi năm Nhà nước đã chi hàng nghìn tỷ đồng cho công tác này. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, công tác tuyên truyền, giáo dục nguy cơ phòng tránh tai nạn bom mìn được các bộ ngành, các tỉnh, thành trong cả nước, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và nhân dân cả nước quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, công tác trực tiếp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn đã được Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tổ chức ở nhiều tỉnh thành có mức ô nhiễm nặng như Hà Giang, Hà Nội, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Đắk Lắk, Kon Tum, Khánh Hòa, Quảng Trị, Cà Mau, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi... với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được cải tiến thường xuyên để phù hợp với các đối tượng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã trao các giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải trong cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" được tổ chức từ 4/4/2022 đến 4/5/2022. Trong 1 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 1.360.372 lượt người tham gia, tăng hơn 80% so với số lượng người tham gia cuộc thi năm 2021. 

Cuộc thi đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, nhiều thí sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi còn chịu ảnh hưởng nặng nề của bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu và sống an toàn trên các vùng đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 10 năm khắc phục hậu quả bom mìn
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 10 năm khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 10 năm khắc phục hậu quả bom mìn

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 10 năm khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Gần nửa triệu hec-ta đất được giải phóng sau rà phá bom, mìn
Gần nửa triệu hec-ta đất được giải phóng sau rà phá bom, mìn

VOV.VN - Giai đoạn 2010-2020, quân đội phối hợp với các đơn vị khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được 485.240 ha đất.

Gần nửa triệu hec-ta đất được giải phóng sau rà phá bom, mìn

Gần nửa triệu hec-ta đất được giải phóng sau rà phá bom, mìn

VOV.VN - Giai đoạn 2010-2020, quân đội phối hợp với các đơn vị khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được 485.240 ha đất.

45 năm sau chiến tranh, hậu quả bom mìn vẫn hiện hữu
45 năm sau chiến tranh, hậu quả bom mìn vẫn hiện hữu

VOV.VN - Bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. 

45 năm sau chiến tranh, hậu quả bom mìn vẫn hiện hữu

45 năm sau chiến tranh, hậu quả bom mìn vẫn hiện hữu

VOV.VN - Bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân.