Đồn Biên phòng Nặm Cắn tăng cường kiểm soát, chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Các chốt biên giới của Đồn biên phòng Nặm Cắn thường trực ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chỉ lệnh của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn, tăng cường các biện pháp về siết chặt hoạt động kiểm soát, xuất nhập cảnh, chốt chặn các đường mòn, lối mở trước nguy cơ bùng phát dịch Covid làn sóng thứ 2.

Cán bộ chiến sĩ trên chốt nhận lệnh tuần tra

Cán bộ chiến sĩ trên chốt nhận lệnh tuần tra

 

Tại chốt phòng chống dịch Covid số 4 của Đồn biên phòng Nặm Cắn, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, nhiều tháng nay chưa được đón cơn mưa, khiến rừng núi cây cối đã ngả sang màu vàng.

"Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, sáng nay, tổ chức tuần tra khu vực được phân công, từ giáp ranh với chốt 3, đến khu vực Cửa khẩu; nhằm phát hiện các đối tượng vượt biên trái phép, trốn cách ly trong thời gian phòng chống dịch. Thứ hai, là nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại. Yêu cầu các đồng chí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị. Đi về báo cáo".

Đó là hiệu lệnh của một tổ tuần tra khi các anh bắt đầu lên đường. Mưa biên giới nặng hạt và lạnh, những con vắt khát khô nhiều ngày bắt đầu bò ra khỏi những ụ lá, nhưng vẫn không cản được bước chân những người lính biên phòng.

Suối Nặm Cắn là biên giới 2 nước Việt Nam-Lào

Suối Nặm Cắn là biên giới 2 nước Việt Nam-Lào

 

Trung tá Trần Văn Khoa trực trên chốt cho biết, lực lượng biên phòng cắm chốt tại đây đã 7 tháng, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới cột mốc quốc gia vừa ngăn ngừa vượt biên trái phép tại các đường mòn, lối mở, cũng chính vì thế, giữa rừng rậm heo hút này đã mọc lên những luống rau xanh.

"Đây là đường biên giới, bên này con suối Nặm Cắn là Việt Nam, bên kia là Lào. Bên kia biên giới là bản Đin-đăm của Lào, cách đây khoảng 4 đến 5 cây số. Bên Lào cũng lập trạm phối kết hợp nhưng chủ yếu là bên ta, ta giữ chặt từng nào thì các đối tượng ở bên Lào sẽ không dám sang bên này, họ mà sang đây thì đã có anh em bộ đội biên phòng chốt vừa làm nhiệm vụ ngăn ngừa dịch Covid vừa làm nhiệm vụ kép. Không chỉ ở chốt này mà các chốt khác cũng như vậy", Trung tá Trần Văn Khoa cho biết thêm.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nặm Cắn cho biết, Đồn quản lý 30km đường biên, có cột 8 mốc, từ mốc 402 đến 409 trên địa bàn 2 xã Nặm Cắn và xã Tạ Cả; có 4 dân tộc sinh sống là Mông, Thái, Khơ Mú và Kinh.

Các chốt trên tuyến biên giới của Đồn thường trực 24/24 giờ vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép vừa đấu tranh các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Từ đầu năm đến nay, Đồn đã xử lý 25 vụ, 38 đối tượng xuất nhập biên trái phép, đã bàn giao cho các trung tâm của tỉnh cách ly 14 ngày, sau đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng trong ngày 27/7, Đồn đã tiếp nhận 82 sinh viên Lào, 8 công dân Việt Nam và 1 trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh trái phép, đã đưa đi cách ly tại huyện Nghĩa Đàn.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức nhấn mạnh việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ lệnh của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn cả phía ta và Lào đều vắng vẻ

Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn cả phía ta và Lào đều vắng vẻ

 

Theo đó, đơn vị tiếp tục chốt chặn trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn các hành vi xuất nhập biên trái phép; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên địa bàn nhận thức và nâng cao hiểu biết về công tác phòng chống dịch Covid theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp; Tiếp nhận, vận chuyển cách ly đối với công dân Việt Nam nhập cảnh và sinh viên Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Nặm Cắn, thực hiện theo quy định, quyết định, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, quyết không để các trường hợp có nguy cơ cao xâm nhập vào nội địa.

Ông Lỳ Bá Thái, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn, cho biết, Kỳ Sơn là huyện nghèo, rừng núi hiểm trở, ít đất bằng để sản xuất lương thực, vì vậy, tình hình di dịch cư sang Lào vẫn còn, mỗi năm vẫn có khoảng 5 đến 7 hộ rời quê hương. Hàng năm huyện ra quy chế phối hợp bộ đội biên phòng làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới. Trong giai đoạn chống dịch, người dân đã phát giác giúp lực lượng chức năng tiếp nhận hơn 400 trường hợp từ Lào về, kịp thời đưa đi các trung tâm cách ly của tỉnh.

Ông Lỳ Bá Thái cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương các xã, bố trí lực lượng công an xã, dân quân xã tham gia, phân công lực lượng thường xuyên túc trực với các đồn biên phòng. Bên cạnh đó huy động toàn bộ bà con nhân dân ủng hộ gạo, cơm, rau củ quả, đưa đến các chốt biên phòng để hỗ trợ các đồng chí làm nhiệm vụ chốt biên giới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng cứu 5 công dân
Tổng Lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng cứu 5 công dân

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại TP HCM đã viết thư cảm ơn Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng vì giải cứu 5 công dân nước này bị chìm tàu.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng cứu 5 công dân

Tổng Lãnh sự quán Indonesia cảm ơn Bộ đội Biên phòng cứu 5 công dân

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại TP HCM đã viết thư cảm ơn Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng vì giải cứu 5 công dân nước này bị chìm tàu.

Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng
Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Hàng nghìn trang thiết bị y tế đã được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Bộ đội Biên phòng để phòng dịch Covid-19.

Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng

Trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế chống dịch cho Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Hàng nghìn trang thiết bị y tế đã được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Bộ đội Biên phòng để phòng dịch Covid-19.

Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi
Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

VOV.VN - Đối tượng khai nhận hiện đang cho 12 người ở xã vay khoảng 89 triệu đồng.

Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

Bộ đội biên phòng bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi

VOV.VN - Đối tượng khai nhận hiện đang cho 12 người ở xã vay khoảng 89 triệu đồng.