Tàu huấn luyện Kojima của Nhật Bản thăm TP Đà Nẵng

VOV.VN - Sĩ quan và thủy thủ đoàn Tàu Kojima sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố và hoạt động giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tàu huấn luyện Kojima cùng 94 sĩ quan, thủy thủ đoàn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa cập cảng Tiên Sa sáng nay (25/7), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Tham dự lễ đón tàu Kojima có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón tiếp sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu Kojima.
Đây là lần thứ 2 Tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản  thăm Việt Nam. Tàu Kojima dài 115m, rộng 14m, tải trọng 3.000 tấn, tốc độ 18 hải lý/h, do Đại tá Hiroyuki Nanaura làm thuyền trưởng và chỉ huy. 

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là những thành viên tích cực của Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), và Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM).

Trong những năm qua, hai quốc gia đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Đại tá Hiroyuki Nanaura chỉ huy tàu Kojima cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm TP Đà Nẵng 5 ngày, sĩ quan và thủy thủ đoàn Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Kojima chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II.

“Mục đích chính trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này là sĩ quan và thủy thủ đoàn có cơ hội để được giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Chuyến thăm của tàu Kojima vào Đà Nẵng lần này được thực hiện ngay sau gần 1 năm khi Cảnh cát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Nhật Bản có biên bản ghi nhớ về hợp tác, do vậy những nội dung làm việc lần này chắc chắn sẽ đia vào trọng tâm hơn”, Đại tá Hiroyuki Nanaura cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng
Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng từ 3-6/5

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

Tàu bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu huấn luyện Badaro (311HAM) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng từ 3-6/5

Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh
Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

VOV.VN - Ngày 30/5, 2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/6.

Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

Hai tàu chiến hiện đại của Ấn Độ lần đầu cập cảng Cam Ranh

VOV.VN - Ngày 30/5, 2 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam kéo dài đến ngày 3/6.

Cận cảnh tàu hải quân Úc đội mưa gió cập cảng Sài Gòn
Cận cảnh tàu hải quân Úc đội mưa gió cập cảng Sài Gòn

Cơn mưa lớn chiều 30/5 khiến tàu khu trục HMAS Anzac của Úc mất khá nhiều thời gian để cập cảng Sài Gòn (TP HCM) so với dự kiến.

Cận cảnh tàu hải quân Úc đội mưa gió cập cảng Sài Gòn

Cận cảnh tàu hải quân Úc đội mưa gió cập cảng Sài Gòn

Cơn mưa lớn chiều 30/5 khiến tàu khu trục HMAS Anzac của Úc mất khá nhiều thời gian để cập cảng Sài Gòn (TP HCM) so với dự kiến.

Chiến hạm Tonnerre của Pháp cập cảng Cam Ranh
Chiến hạm Tonnerre của Pháp cập cảng Cam Ranh

VOV.VN -Tàu Tonnerre có lượng giãn nước toàn tải 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mớn nước 6,3m, là chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp, chỉ sau tàu Charles de Gaulle

Chiến hạm Tonnerre của Pháp cập cảng Cam Ranh

Chiến hạm Tonnerre của Pháp cập cảng Cam Ranh

VOV.VN -Tàu Tonnerre có lượng giãn nước toàn tải 21.300 tấn, dài 199m, rộng 32m, mớn nước 6,3m, là chiến hạm lớn thứ 2 của Pháp, chỉ sau tàu Charles de Gaulle