Thành tích ở Army games 2021 khẳng định khả năng làm chủ vũ khí của Hải quân Việt Nam

VOV.VN - Mặc dù lần đầu tiên tham gia Army Games 2021 song các cán bộ chiến sĩ đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, quyết tâm cao, tự tin vào kết quả của công tác huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí trang bị, chiến thuật hợp lý.

“Thành tích đạt được trong Army games 2021 khẳng định khả năng làm chủ vũ khí, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới”. Đó là khẳng định của Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân tại Lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games 2021) vừa được tổ chức sáng nay 24/9, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh (TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Tại buổi lễ tuyên dương, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của Đội tuyển đã thi đấu thành công, khẳng định được khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ quốc phòng giao trong lần đầu tham gia Army Games; nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam đối với Quân đội và Hải quân các nước trên thế giới.

Mặc dù lần đầu tiên tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021, kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế, thi đấu với các đội tuyển được coi là các cường quốc Hải quân như Trung Quốc, Nga, song các cán bộ chiến sĩ (CBCS) đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, quyết tâm cao, tự tin vào kết quả của công tác huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí trang bị, chiến thuật hợp lý. Các tuyển thủ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đấu tích cực, sáng tạo trước các đội tuyển Hải quân các quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại, giành được kết quả cao trong Army Games 2021.

Để nâng cao thành tích huấn luyện thường xuyên và tham gia Hội thao những năm tiếp theo, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 4 Hải quân phải lấy mục tiêu sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ chủ quyền biển đảo là mục tiêu chính để huấn luyện.

Huấn luyện phải sát với phương án, đối tượng tác chiến; tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn, tự kiêu với thành tích đạt được; xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu, tàu chính quy mẫu mực về mọi mặt; các đội tuyển tham dự Hội thao phải ngày càng chuyên nghiệp với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, nhân dân để khẳng định khả năng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nâng cao hơn nữa chất lượng đồng bộ, khả năng khai thác làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, đặc chủng; xây dựng niềm tin cho bộ đội vào vũ khí trang bị.

Tại Army games đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất nội dung thi bắn mục tiêu đối hải bằng pháo AK-176, đồng giải Nhất với đội Hải quân Liên bang Nga nội dung thi Chống chìm và Sử dụng phương tiện cứu hộ, giải Nhì nội dung thi Kỹ năng hàng hải và Bắn mìn trôi bằng súng 14,5 ly. Chung cuộc Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam xếp thứ 2 (sau đội chủ nhà Liên bang Nga), giành Huy chương Bạc môn thi Cúp biển; góp phần vào thành công chung của Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam với vị trí thứ 7, lọt vào tốp 10 trong số 42 nước và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021.

Dịp này, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Tư lệnh Hải quân cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong Army Games 2021, trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 25 cá nhân; Giấy khen cho 20 tập thể và 34 cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp gỡ các tuyển thủ Hải quân giành Huy chương Bạc tại Army games 2021
Gặp gỡ các tuyển thủ Hải quân giành Huy chương Bạc tại Army games 2021

VOV.VN - Kết thúc những ngày thi đấu ở thành phố ven biển Vladivostok (LB Nga), đội tuyển Hải quân Việt Nam (CBCS Biên đội tàu 015- Trần Hưng Đạo và 016- Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) trở về trong niềm tự hào với Huy chương Bạc môn thi Cúp biển.

Gặp gỡ các tuyển thủ Hải quân giành Huy chương Bạc tại Army games 2021

Gặp gỡ các tuyển thủ Hải quân giành Huy chương Bạc tại Army games 2021

VOV.VN - Kết thúc những ngày thi đấu ở thành phố ven biển Vladivostok (LB Nga), đội tuyển Hải quân Việt Nam (CBCS Biên đội tàu 015- Trần Hưng Đạo và 016- Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) trở về trong niềm tự hào với Huy chương Bạc môn thi Cúp biển.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021

VOV.VN - Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ 7 trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021

VOV.VN - Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ 7 trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021.

Sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam vượt xa kỳ vọng của Ban tổ chức Army Games 2021
Sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam vượt xa kỳ vọng của Ban tổ chức Army Games 2021

VOV.VN - Chuẩn đô đốc Subbotin bày tỏ trân trọng, đánh giá cao sự tận tình, chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam đối với các đội tuyển tham gia các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games 2021.

Sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam vượt xa kỳ vọng của Ban tổ chức Army Games 2021

Sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam vượt xa kỳ vọng của Ban tổ chức Army Games 2021

VOV.VN - Chuẩn đô đốc Subbotin bày tỏ trân trọng, đánh giá cao sự tận tình, chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam đối với các đội tuyển tham gia các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games 2021.

Khai mạc 2 nội dung thi đấu Army Games 2021 tại Việt Nam
Khai mạc 2 nội dung thi đấu Army Games 2021 tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (31/8), tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc 2 nội dung thi đấu “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) năm 2021 tại Việt Nam. 

Khai mạc 2 nội dung thi đấu Army Games 2021 tại Việt Nam

Khai mạc 2 nội dung thi đấu Army Games 2021 tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (31/8), tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc 2 nội dung thi đấu “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) năm 2021 tại Việt Nam.