Thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam - Ukraine

VOV.VN - Tổng Giám đốc Ukrspecexport Vadym Nozdria cho biết mở rộng và phát triển hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên của công ty.

Nhằm xúc tiến và chuẩn bị cho các cuộc họp của ủy ban Liên chính phủ sắp tới, ngày 07/10/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tới thăm và làm việc với công ty Ukrspecexport, một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong sản xuất và xuất khẩu trang thiết bị quân sự của Ukraine.

Ukrspecexport là doanh nghiệp thuộc tập đoàn Ukroboronprom, được xếp trong nhóm 100 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Ukrspecexport có Văn phòng Đại diện tại Trung Quốc, Pakistan, Ai Cập và Algeria. Sản phẩm của công ty rất đa dạng, bao gồm tên lửa và các loại vũ khí chính xác, các loại xe bọc thép, radar, máy bay và động cơ máy bay, phương tiện bay không người lái, các phương tiện tác chiến điện tử, trạm thủy âm, các loại tàu, trang thiết bị và vũ khí trên biển. Hiện Ukrspecexport xuất khẩu sản phẩm tới khoảng 100 nước trên thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao và bày tỏ sự quan tâm đối với công nghệ và các sản phẩm phục vụ quốc phòng của Ukraine nói chung và của Ukrspecexport nói riêng. Đại sứ cũng cho biết Việt Nam có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp và mua sắm mới trang thiết bị quân sự để gìn giữ hòa bình và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước Việt Nam trong tình hình mới. Đại sứ tin tưởng vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 nước sẽ được thảo luận tại kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Ukraine về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Ukrspecexport Vadym Nozdria cho biết mở rộng và phát triển hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên của công ty. Vì vậy, Ukrspecexport đã có kế hoạch cử đoàn đi thăm Việt Nam vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021 để tìm hiểu nhu cầu của Việt Nam. Với công nghệ tiên tiến và các sản phẩm đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn, Ukrspecexport có khả năng đáp ứng tốt những yêu cầu của Việt Nam. Bên cạnh đó, Ukrspecexport cũng rất chú trọng đến khả năng triển khai các dự án chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất các sản phẩm cùng quan tâm với Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngày 16/9 tại thủ đô Kiev, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ngày 16/9 tại thủ đô Kiev, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh.

Chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước
Chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

VOV.VN -Ngày 31/8/2020, chuyến bay số hiệu VN28 của Vietnam Airlines đã đưa 239 công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước.

Chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

Chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước

VOV.VN -Ngày 31/8/2020, chuyến bay số hiệu VN28 của Vietnam Airlines đã đưa 239 công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước.

Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện
Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

VOV.VN - Ukraine mong muốn phát triển quan hệ đối tác Việt Nam-Ukraine trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và văn hóa.

Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

Việt Nam-Ukraine thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

VOV.VN - Ukraine mong muốn phát triển quan hệ đối tác Việt Nam-Ukraine trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục và văn hóa.