Thượng tướng Trịnh Văn Quyết: Thi đua để xây dựng đơn vị vững mạnh

VOV.VN - Sáng 4/9, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2, giai đoạn 2019-2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Thông qua thi đua để xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ thật sự gương mẫu.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sự quan tâm phối hợp của cấp uỷ, chính quyền, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn  9 tỉnh Tây Bắc, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 2 được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục và không ngừng phát triển, thực sự trở thành động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Bắc.

Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua quyết thắng. 5 năm qua, toàn Quân khu có 989 tập thể, 2.847 điển hình tiên tiến các cấp được biểu dương, tôn vinh. Đó là những tấm gương có những cách làm sáng tạo trong nghiên cứu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và giúp đỡ nhân dân. 

Thượng úy Đặng Bùi Minh Châu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, người tham gia chỉ huy bộ đội cùng các lực lượng cứu hộ người dân bị vùi lấp do sạt lở trên quốc lộ 34, ở Hà Giang khiến 11 người chết và 4 người bị thương ngày 13/7 vừa qua, chia sẻ: "Ngay khi vừa đến hiện trường, do thời tiết còn đang rất tối và mưa, khu vực sạt lở là khúc cua tay áo, phía trên đất đá sạt lở xuống rất nhiều. Thời tiết mưa rất nhiều, đất bị ngấm nước nên rất nhão, việc chúng tôi cơ động lên tiếp cận khu vực của nạn nhân rất khó khăn, chúng tôi đã phải đu dây, đi vòng đường xuống để tiếp cận hiện trường. Hình ảnh khó quên nhất trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ vừa rồi có lẽ là hình ảnh các nạn nhân và cảm xúc của người nhà nạn nhân".

Hay đó là kinh nghiệm của một Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Lừ Thị Hương đã có cách làm sáng tạo trong công tác tuyển quân: "Là Bí thư đoàn xã, đồng thời cũng là chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã tôi đã chủ động tham mưu để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, nhất là luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên. Tôi cũng phối hợp với Hội cựu chiến binh của xã để tổ chức các chương trình giao lưu trò chuyện giữa cựu chiến binh với thanh niên và thông qua fanpage của đoàn xã và hệ thống truyền thanh của xã để tuyên truyền giáo dục pháp luật và tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi trở về địa phương."

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; triển khai nhiều chủ trương, đề án mang tính chiến lược như: "Chốt đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền"; "Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở"; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống. Chủ động phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát biên giới; đấu tranh chống buôn lậu, vượt biên, truyền đạo trái phép, di dân tự do; giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

Nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến khó dự báo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị: "Cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của phong trào thi đua quyết thắng. Đây là phong trào cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, nét điển hình, tiêu biểu riêng có của Quân đội ta, làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu tự giác, việc làm thường xuyên, từng việc, từng người, từng ngành và trong mỗi tổ chức, với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, càng khó khăn, càng  phải ra sức thi đua".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2
Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2

VOV.VN - Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2 là sự kiện chính trị quan trọng tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2

VOV.VN - Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2 là sự kiện chính trị quan trọng tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng
Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Sáng nay 15/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng.

Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng

Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Sáng nay 15/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk
Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Đảng uỷ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024 với 216 đại biểu ưu tú đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cùng ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Đảng uỷ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024 với 216 đại biểu ưu tú đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cùng ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum
Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019- 2024 được tổ chức sáng 19/7. Dự Đại hội có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Kon Tum, đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 94 điển hình tiên tiến lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum.

Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum

Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum

VOV.VN - Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019- 2024 được tổ chức sáng 19/7. Dự Đại hội có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Kon Tum, đại diện Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 94 điển hình tiên tiến lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum.