Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tại Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 9/2021.

Sáng 1/10, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trong tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ...; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của trên về phòng, chống dịch; chủ động, kịp thời hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị ứng trực, huy động lực lượng, phương tiện tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, nhất là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do cơn bão Conson gây ra trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận, công điện của trên về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên biên giới đường bộ, đường biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; điều chỉnh chương trình, kế hoạch, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đóng quân; sẵn sàng giúp địa phương phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ khi có yêu cầu; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang: "Chúng ta hãy vì nghĩa lớn, vì tình đồng bào"
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang: "Chúng ta hãy vì nghĩa lớn, vì tình đồng bào"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh như vậy trước hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y từ Hà Nội bay vào miền Nam chống dịch Covid-19 ngày 23/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang: "Chúng ta hãy vì nghĩa lớn, vì tình đồng bào"

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang: "Chúng ta hãy vì nghĩa lớn, vì tình đồng bào"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh như vậy trước hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y từ Hà Nội bay vào miền Nam chống dịch Covid-19 ngày 23/8.

Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19
Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVD-19.

Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19

Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVD-19.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt Quân đội cùng cả nước chống dịch
Phát động phong trào thi đua đặc biệt Quân đội cùng cả nước chống dịch

VOV.VN - Phong trào thi đua nhằm làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch.

Phát động phong trào thi đua đặc biệt Quân đội cùng cả nước chống dịch

Phát động phong trào thi đua đặc biệt Quân đội cùng cả nước chống dịch

VOV.VN - Phong trào thi đua nhằm làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch.