Việt Nam tạo dấu ấn tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh quốc tế 2023

VOV.VN - Lần đầu tiên Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Thái Lan 2023, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác

Lần đầu tiên tham dự Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 (Defense & Security 2023) tại Thái Lan từ 6-9/11, đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã gây được sự chú ý của các đồng nghiệp khu vực và quốc tế, khẳng định quyết tâm của Việt Nam từng bước tự lực, tự cường về các trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Là sự kiện có quy mô lớn, được đánh giá là sự kiện quân sự quốc tế quan trọng của Đông Nam Á và thuộc tốp 15 thế giới, Triển lãm Quốc phòng và An ninh Thái Lan năm nay có sự tham gia của gần 500 nhà sản xuất quân sự hàng đầu thế giới từ 50 quốc gia. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với đại diện là Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech), đã tham gia triển lãm với vai trò Gian hàng Quốc gia Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel High Tech, chia sẻ: “Đến với triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 ở Thái Lan lần này, gian hàng của Viettel bao gồm những sản phẩm công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao, được các bạn hàng đánh giá là có công nghệ tương đương và các chỉ tiêu tham số kỹ thuật chính có thể sánh ngang với sản phẩm của các nước trên thế giới và có thể xuất khẩu sang các nước trong khu vực”.

Tại triển lãm, gian hàng quốc gia Việt Nam có diện tích gần 100 mét vuông, trưng bày hơn 60 sản phẩm dưới dạng mô hình và video thuộc 8 chủng loại gồm: Thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, mô hình mô phỏng, quang điện tử, radaz, chỉ huy điều khiển, UAV, Private Network.

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thái Lan, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tham dự triển lãm.

Trả lời phóng viên VOV tại Thái Lan, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh: “Việc tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế tại Thái Lan của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, cũng là đại diện cho quân đội Việt Nam tham gia triển lãm, mang ý nghĩa chúng ta đang thực hiện đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng một cách tích cực, mở rộng, có chiều sâu, làm bạn với các nước, vì hòa bình. Chúng ta cũng đang thực hiện chiến lược quốc phòng của Việt Nam, chiến lược vì hòa bình. Sức mạnh quốc phòng của chúng ta để bảo vệ Tổ quốc vì mục đích hòa bình, phù hợp với chủ đề của triển lãm lần này là Power of Partnership, là sức mạnh của các kết nối đối tác”.

Trong những ngày hội chợ diễn ra, hàng chục đoàn khách đã tới gian hàng của Viettel để tìm hiểu thông tin về các sản phẩm, công nghệ của tập đoàn Viettel, từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ngay trong ngày 7/11, TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã cùng Công ty PT. Bandara Praniagatama (Indonesia) ký kết Thỏa thuận về phân phối sản phẩm Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Viettel tại thị trường Indonesia. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm mô phỏng lái máy bay của Viettel, dự kiến sẽ mang đến nguồn doanh thu hàng chục triệu đô la.

Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel High Tech cho biết: “Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Viettel với đối tác Indonesia ngày hôm nay đã giúp chúng tôi mở ra kênh đại lý nhằm cung cấp sản phẩm cho các nước trong khu vực, đặc biệt là thị trường Indonesia, tiếp theo đó là các thị trường như Lào, Campuchia và Thái Lan. Đây là những bước đi đầu tiên, vừa giúp chúng tôi có kênh quảng bá và đưa sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài, vừa khẳng định được vị thế của nền khoa học công nghệ Việt Nam”.

Việc Viettel lần đầu tiên có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Thái Lan 2023 và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, giúp đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá các sản phẩm quốc phòng mang nhãn hiệu "Made in Viet Nam".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo robot lễ tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam
Độc đáo robot lễ tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

VOV.VN - Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, tham gia công tác lễ tân, tiếp đón không chỉ là các nhân viên, cán bộ mà có cả sự xuất hiện của những chú robot ngộ nghĩnh.

Độc đáo robot lễ tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Độc đáo robot lễ tân tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

VOV.VN - Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, tham gia công tác lễ tân, tiếp đón không chỉ là các nhân viên, cán bộ mà có cả sự xuất hiện của những chú robot ngộ nghĩnh.

Thủ tướng bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022
Thủ tướng bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

VOV.VN - Sáng 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence 2022), do Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày 08-10/12/2022 tại Sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Thủ tướng bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

Thủ tướng bấm nút khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022

VOV.VN - Sáng 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence 2022), do Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày 08-10/12/2022 tại Sân bay Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội.

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam
Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (8/12), tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này.

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (8/12), tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện này.