Vũ khí “miễn nhiễm” với mọi thiết bị gây nhiễu trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Đạn pháo không dẫn đường mặc dù là vũ khí ít tiên tiến hơn nhưng vẫn được sử dụng ở Ukraine bởi chúng “miễn nhiễm với bất kỳ loại thiết bị gây nhiễu nào”.

Một vị tướng Phần Lan nhận định với Wall Street Journal rằng việc Nga ngăn cản phương Tây cung cấp vũ khí chính xác cho Ukraine cho thấy vẫn còn những trường hợp sử dụng các hệ thống pháo với đạn không dẫn đường trong tác chiến công nghệ tiên tiến.

Vũ khí dẫn đường bởi hệ thống GPS có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của đối phương và đóng vai trò rất quan trọng với một số biện pháp đối phó trước đây của Ukraine nhằm chống lại Nga trong xung đột. Hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 có thể bắn trúng mục tiêu cách 70km, từng được coi là huyết mạch sống còn của Ukraine nhằm chăn chặn bước tiến của Nga vào mùa hè năm 2022.

Tuy nhiên, các vũ khí chính xác do phương Tây cung cấp đang trở nên kém hiệu quả khi Nga thích nghi trên chiến trường và sử dụng các phương tiện tác chiến điện tử.

Các phương pháp này liên quan đến việc gây nhiễu hoặc giả mạo hệ thống GPS của vũ khí để chúng đi chệch hướng. Các biện pháp tác chiến điện tử này thường có giá rẻ và cũng có thể được sử dụng để chống lại UAV. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng các công cụ tác chiến điện tử trong xung đột.

Các biện pháp này cũng cản trở Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất - một loại bom dẫn đường do Mỹ và Thụy Điển sản xuất có tầm bắn 150km mà Ukraine nhận được vào đầu tháng 2, Wall Street Journal đưa tin.

Trung tướng Esa Pulkkinen của Phần Lan nhận định với Wall Street Journal rằng tác chiến điện tử cho thấy đạn pháo không dẫn đường ít tiên tiến hơn vẫn được sử dụng. Theo ông Esa Pulkkinen: "Chúng miễn nhiễm với bất kỳ loại thiết bị gây nhiễu nào và chúng sẽ tấn công mục tiêu bất kể phương tiện tác chiến điện tử nào được sử dụng".

Theo New York Times, vũ khí dẫn đường chính xác là trọng tâm lớn trong chiến lược phòng thủ rộng lớn hơn của Mỹ nhưng ở Ukraine, giao tranh chủ yếu diễn ra bằng đạn pháo không dẫn đường.

Kết quả là Mỹ và các nước phương Tây hiện đang tăng cường sản xuất đạn pháo không dẫn đường. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đặt mục tiêu tăng sản lượng đạn pháo cỡ nòng 155mm lên 100.000 quả mỗi tháng vào năm 2025.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước NATO kêu gọi hỗ trợ Ukraine vũ khí để gây "thất bại chiến lược" cho Nga
Các nước NATO kêu gọi hỗ trợ Ukraine vũ khí để gây "thất bại chiến lược" cho Nga

VOV.VN - Phương Tây nên cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mà nước này cần để gây thất bại chiến lược lâu dài cho Nga, một số quốc gia NATO nhận định.

Các nước NATO kêu gọi hỗ trợ Ukraine vũ khí để gây "thất bại chiến lược" cho Nga

Các nước NATO kêu gọi hỗ trợ Ukraine vũ khí để gây "thất bại chiến lược" cho Nga

VOV.VN - Phương Tây nên cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mà nước này cần để gây thất bại chiến lược lâu dài cho Nga, một số quốc gia NATO nhận định.

Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea
Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea

VOV.VN - Bị vây ép tứ phía, Ukraine vẫn nỗ lực phản kích, tái chiếm một số lãnh thổ gần thành phố Kharkov. Họ cũng tập kích tên lửa vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, với hậu quả đã được vệ tinh ghi lại.

Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea

Ukraine phản kích Nga, tái chiếm lãnh thổ sát Kharkov và tập kích Crimea

VOV.VN - Bị vây ép tứ phía, Ukraine vẫn nỗ lực phản kích, tái chiếm một số lãnh thổ gần thành phố Kharkov. Họ cũng tập kích tên lửa vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, với hậu quả đã được vệ tinh ghi lại.

Toàn cảnh Quốc tế trưa 11/7: Nga đánh sập cứ điểm phòng thủ của Ukraine
Toàn cảnh Quốc tế trưa 11/7: Nga đánh sập cứ điểm phòng thủ của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng súng cối hạng nặng 2S4 Tyulpan để đánh sập một cứ điểm phòng thủ của Ukraine trên tiền tuyến.

Toàn cảnh Quốc tế trưa 11/7: Nga đánh sập cứ điểm phòng thủ của Ukraine

Toàn cảnh Quốc tế trưa 11/7: Nga đánh sập cứ điểm phòng thủ của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng súng cối hạng nặng 2S4 Tyulpan để đánh sập một cứ điểm phòng thủ của Ukraine trên tiền tuyến.