Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thử thành công một trong những tên lửa “bất bại” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại và tương lai của Mỹ.

Kinzhal là tên lửa mới nhất của Nga. Trong thông điệp liên bang đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Kinzhal có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân và có tốc độ siêu thanh. Nó có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ trên thế giới, trong đo có cả Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga thử thành công tên lửa “bất bại” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại và tương lai của Mỹ. Ảnh: RFE

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/3 đã công bố đoạn video về vụ phóng tên lửa Kinzhal. Video này cho thấy 2 chiến đấu cơ MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal dưới thân trong suốt chuyến bay tầm cao. Đến khi đạt độ cao nhất định, tên lửa Kinzhal được thả xuống và lập tức phóng đi, để lại một vệt sáng trên trời. Địa điểm và thời gian diễn ra cuộc thử nghiệm chưa được tiết lộ.

Tên lửa Kinzhal được thiết kế để loại bỏ mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Ông Valery Antsibor - Phó chỉ huy trung tâm thử nghiệm chính của Nga cho biết các cuộc kiểm tra kiểu này được thực hiện nhằm giúp đội ngũ mặt đất và các bộ phận liên quan làm quen với vũ khí mới.

Bộ Quốc phòng Nga cũng mô tả cuộc thử nghiệm này là “thông thường”, vì quân đội Nga thường xuyên được huấn luyện để tiến hành cả các chuyến bay ngày và đêm có kèm vũ khí trong mọi điều kiện thời tiết.

Mỹ không thay đổi chiến lược?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng, việc Nga phô trương một thế hệ vũ khí công nghệ cao đời mới không làm thay đổi tính toán chiến lược của Mỹ. 

Ông Mattis cho hay: “Những điều mà Tổng thống Nga Putin phô trương không làm thay đổi bất kỳ điều gì trong quan điểm của Lầu Năm Góc. Tôi đã xem các đoạn video và tôi không thấy sự thay đổi trong năng lực quân sự của Nga. Tất cả những hệ thống mà Tổng thống Nga đề cập đều thuộc về tương lai nhiều năm nữa. Tôi không cho rằng chúng làm thay đổi cán cân quân sự”.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Griffin ngày 7/3 đã thừa nhận rằng, nếu không sản xuất được các hệ thống phòng thủ tương ứng, Mỹ sẽ phải chịu thua trước vũ khí siêu thanh mà cả Nga và Trung Quốc đang phát triển.

Điều đáng nói là Mỹ lại đang tụt hậu về công nghệ siêu thanh và không đầu tư nhiều vào công nghệ siêu thanh, đặc biệt là vũ khí siêu thanh trong những năm gần đây, dù Washington từng là người đi tiên phong trong công nghệ này.

Mỹ tụt hậu còn Nga bắt đầu sản xuất đại trà

Trong thông điệp liên bang hôm 1/3, Tổng thống Nga đã công bố nhiều loại vũ khí mới. Ngoài tên lửa Kinzhal, đáng chú còn có một tên lửa siêu thanh khác có khả năng bay lượn có tên gọi Avangard. Theo ông Putin, Avangard có thể đạt tới tốc độ Mach-20 (gấp 20 lần tốc độc âm thanh) và có khả năng bay lượn linh hoạt, khiến nó vượt qua được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới.

Avangard cũng là một trong những “hàng khủng” của Nga. Không giống như Kinzhal mới chỉ đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, Avangard đã bắt đầu được sản xuất đại trà. Thứ trưởng Quốc phòng Yuriy Borisov ngày 12/3 cho biết, Bộ đã có hợp đồng sản xuất tên lửa Avangard sau các cuộc thử nghiệm thành công loại tên lửa siêu thanh này.

Bên cạnh tên lửa siêu thanh, Nga cũng đã sẵn sàng sản xuất đại trà tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat của Nga. Tất cả các vấn đề liên quan đến sản xuất, kỹ thuật, khoa học và thực tiễn của tên lửa Sarmat đã được hoàn tất.

Sarmat cũng là một vũ khí tối tân của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. Tên lửa này hứa hẹn sẽ mạnh hơn bất cứ tên lửa nào trên thế giới hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sắp chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh đạt tốc độ Mach 6
Mỹ sắp chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh đạt tốc độ Mach 6

VOV.VN - CEO Lockheed Martin Marillyn Hewson vừa công bố, hãng đã “đạt được đột phá” trong việc chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh đạt tốc độ Mach 6.

Mỹ sắp chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh đạt tốc độ Mach 6

Mỹ sắp chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh đạt tốc độ Mach 6

VOV.VN - CEO Lockheed Martin Marillyn Hewson vừa công bố, hãng đã “đạt được đột phá” trong việc chế tạo chiến đấu cơ siêu thanh đạt tốc độ Mach 6.

MiG-21 - chiến đấu cơ siêu thanh chiến thuật ổn định nhất thế giới
MiG-21 - chiến đấu cơ siêu thanh chiến thuật ổn định nhất thế giới

VOV.VN - Chiến đấu cơ siêu thanh chiến thuật thế hệ thứ 3 MiG-21 là một trong những máy bay quân sự ổn định nhất từng được chế tạo.

MiG-21 - chiến đấu cơ siêu thanh chiến thuật ổn định nhất thế giới

MiG-21 - chiến đấu cơ siêu thanh chiến thuật ổn định nhất thế giới

VOV.VN - Chiến đấu cơ siêu thanh chiến thuật thế hệ thứ 3 MiG-21 là một trong những máy bay quân sự ổn định nhất từng được chế tạo.

Mỹ thừa nhận chưa thể đối phó vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc
Mỹ thừa nhận chưa thể đối phó vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Nếu không sản xuất được các hệ thống phòng thủ tương ứng, Mỹ sẽ phải chịu thua trước vũ khí siêu thanh mà Nga và Trung Quốc đang phát triển.

Mỹ thừa nhận chưa thể đối phó vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc

Mỹ thừa nhận chưa thể đối phó vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Nếu không sản xuất được các hệ thống phòng thủ tương ứng, Mỹ sẽ phải chịu thua trước vũ khí siêu thanh mà Nga và Trung Quốc đang phát triển.

Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ
Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Loại tên lửa Avangard mới nhất của Nga có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.

Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ

Tên lửa siêu thanh Nga có sức mạnh vô hiệu hóa tuyến phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Loại tên lửa Avangard mới nhất của Nga có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.