Ấn Độ bắt đầu chạy thử tàu sân bay tự đóng đầu tiên

VOV.VN - Tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển mang tên INS Vikrant hôm nay (4/8) đã bất đầu tiến hành chạy thử trên biển lần đầu. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để con tàu này có thể biên chế vào đội tàu của Hải quân Ấn Độ vào tháng 8/2022.

Trong thông báo của mình, Hải quân Ấn Độ gọi sự kiện chạy thử con tàu có sức chở 40.000 tấn này là ‘một ngày lịch sử và đáng tự hào’. Ấn Độ giờ đã đứng vào nhóm ít quốc gia có đủ năng lực tự thiết kế, đóng mới và tích hợp các công nghệ hiện đại vào một con tàu sân bay tối tân. Tàu sân bay INS Vikrant được đóng tại xưởng đóng tàu Cochin, tại thành phố Kochi, bang miền Nam Kerala, với trị giá ước tính khoảng 3,2 tỷ USD.

Dự kiến, con tàu này sẽ được trang bị máy bay tiêm kích siêu thanh MiG-29K, máy bay trực thăng đa nhiệm do Ấn Độ tự phát triển MH-60R, cùng một dòng máy bay trực thăng hạng nhẹ nội địa của Ấn Độ. Theo kế hoạch, các loại máy bay này sẽ được thử nghiệm cất hạ cánh trên tàu INS Vikrant trong thời gian tới, trước khi con tàu có thể vận hành đầy đủ vào giữa năm 2023.

Ấn Độ hiện đang vận hành một tàu sân bay duy nhất mang tên INS INS Vikramaditya. Con tàu có lượng giãn nước 44.500 tấn này được mua từ Nga với trị giá 2,33 tỷ USD hồi tháng 11/2013. New Delhi phải chi thêm 2 tỷ USD nữa để đặt mua 45 chiếc tiêm kích MiG-29K trang bị cho con tàu này.

Theo tờ Times of India, Hải quân Ấn Độ đang muốn có thêm 36 chiếc máy bay tiêm kích đa nhiệm để đáp ứng nhu cầu vận hành và tác chiến của 2 tàu INS Vikramaditya và INS Vikrant. Quốc gia Nam Á này cũng đã lên kế hoạch đóng mới trong nước 1 tàu sân bay 65.000 tấn khác. Tuy nhiên, dự án này vẫn bị treo từ tháng 5/2015, trong quá trình đợi Chính phủ phê duyệt.

Ấn Độ đẩy mạnh trang bị cho Hải quân trong bối cảnh Trung Quốc đang ráo riết tăng cường sự hiện diện hải quân tại Ấn Độ Dương. Hiện Trung Quốc đã sở hữu 2 tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông, đang đóng thêm 2 tàu nữa để hướng tới mục tiêu vận hành 10 tàu sân bay. Trong khi đó, Hải quân Mỹ đang có 11 tàu sân bay, với năng lực mỗi chiếc lên tới 100.000 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth
Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông
Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Trong đoạn video, tàu Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Eversten được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu Tidespring. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Biển Đông thể hiện năng lực phối hợp giữa Anh, Mỹ và Hà Lan về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đăng tải video tàu sân bay Anh Queen Elizabeth hoạt động ở Biển Đông

VOV.VN - Trong đoạn video, tàu Queen Elizabeth và tàu hộ vệ Eversten được tiếp nhiên liệu từ tàu chở dầu Tidespring. Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Biển Đông thể hiện năng lực phối hợp giữa Anh, Mỹ và Hà Lan về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cận cảnh bên trong tàu sân bay hiện đại HMS Queen Elizabeth mà Nữ hoàng Anh vừa bước lên
Cận cảnh bên trong tàu sân bay hiện đại HMS Queen Elizabeth mà Nữ hoàng Anh vừa bước lên

VOV.VN - Chiến hạm hiện đại HMS Queen Elizabeth đã long trọng đón tiếp Nữ hoàng Anh Elizabeth đến thăm hôm 22/5 trước khi tàu lên đường tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Qua clip sau chúng ta thấy được hình ảnh bên trong tàu sân bay này. Trên đó có tiêm kích Anh và thủy quân lục chiến Mỹ.

Cận cảnh bên trong tàu sân bay hiện đại HMS Queen Elizabeth mà Nữ hoàng Anh vừa bước lên

Cận cảnh bên trong tàu sân bay hiện đại HMS Queen Elizabeth mà Nữ hoàng Anh vừa bước lên

VOV.VN - Chiến hạm hiện đại HMS Queen Elizabeth đã long trọng đón tiếp Nữ hoàng Anh Elizabeth đến thăm hôm 22/5 trước khi tàu lên đường tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Qua clip sau chúng ta thấy được hình ảnh bên trong tàu sân bay này. Trên đó có tiêm kích Anh và thủy quân lục chiến Mỹ.

Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc
Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Giới phê bình tàu sân bay (còn gọi là hàng không mẫu hạm) thường quá tập trung vào các điểm yếu của loại tàu này (dễ bị tấn công) để đánh giá thấp tương lai của nó mà chưa chú ý đúng mực đến thế mạnh là nhánh không quân của tàu.

Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc

Lý giải nguyên nhân kỷ nguyên tàu sân bay vẫn chưa kết thúc

VOV.VN - Giới phê bình tàu sân bay (còn gọi là hàng không mẫu hạm) thường quá tập trung vào các điểm yếu của loại tàu này (dễ bị tấn công) để đánh giá thấp tương lai của nó mà chưa chú ý đúng mực đến thế mạnh là nhánh không quân của tàu.

Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông
Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân Mỹ diễn ra giữa cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu sân bay Mỹ và chiến hạm Trung Quốc nhìn thấy nhau.

Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu sân bay Mỹ tập trận ngay trước tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận hải quân Mỹ diễn ra giữa cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu sân bay Mỹ và chiến hạm Trung Quốc nhìn thấy nhau.