Ấn Độ dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân

VOV.VN - Mới đây, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Phó Đô đốc P. Murugesan đã chính thức công bố nước này dự định đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn của tờ "The Economic Times", Phó Đô đốc P. Murugesan đã tuyên bố rằng, vào đầu năm nay, Chính phủ đã tán thành kế hoạch đóng 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân. Ông nói: "Chúng tôi bắt đầu làm việc, và đang ở giai đoạn nghiên cứu bản vẽ thiết kế".

Ấn Độ bắt đầu khởi công chế tạo các tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Chiếc tàu ngầm tên lửa đầu tiên "Arihant" đang được thử nghiệm trên biển. Theo kế hoạch, trong năm 2016, con đầu lòng trong bộ phận hải quân của "bộ ba hạt nhân" sẽ xuất hiện trong thành phần Hải quân Ấn Độ. Như dự định, Ấn Độ sẽ xây dựng 6 tàu ngầm hạt nhân. 

(Hình minh họa: Sputnik).

Cho đến gần đây đã không có thông tin cụ thể nào về ý định của Ấn Độ xây dựng các tàu ngầm hạt nhân. Hiện nay, Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân của Nga "Chakra". Ngoài ra, Moscow và New Delhi đang bước vào những giai đoạn đàm phán cuối cùng nhằm cho phép Ấn Độ thuê thêm một tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Tại một cuộc họp báo, Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới Igor Korotchenko cho biết rằng: “Phía Ấn độ đã đề xuất sáng kiến này, và chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của họ. Trong tương lai, Ấn Độ sẽ chế tạo tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp tương tự như vậy, nhưng bây giờ Hải quân Ấn Độ nên thu lượm những kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo thủy thủ đoàn, vận hành kỹ thuật, chiến thuật sử dụng trong chiến đấu. Vì vậy, quyết định của New Delhi thuê thêm một tàu ngầm là vô giá đối với Hải quân Ấn Độ để thu lượm những kinh nghiệm chiến đấu”.

Trong cuộc đàm đạo với phóng viên đài "Sputnik", Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chính trị Ấn Độ, Đại tá Hải quân Uday Bhaskar nói về dự án mới nhằm phát triển Hải quân Ấn Độ, như sau: “"Nhiệm vụ của các tàu ngầm hạt nhân ở các quốc gia như Ấn Độ là đảm bảo khả năng chiến đấu của lực lượng tàu ngầm ở mức độ cần thiết. Nhiệm vụ này được thực hiện bằng cách kết hợp khả năng của tàu ngầm diesel-điện thông thường, tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân chiến lược”.

Đại tá Hải quân Uday Bhaskar nhấn mạnh: “Đây là cấu trúc thông thường của lực lượng hải quân ở các quốc gia hàng đầu. Nếu phân tích quá trình phát triển lực lượng hải quân trong 40-50 năm qua ở Hoa Kỳ, Liên Xô cũ, Anh, Pháp, và hiện nay cả Trung Quốc, thì thấy rõ rằng, các nước này đã làm theo cùng một cách. Vì thế, Ấn Độ cũng muốn phát triển lực lượng hải quân theo hướng này để có khả năng thiết kế chế tạo tàu ngầm tấn công hạt nhân".

Tờ báo cho biết rằng,  các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do liên doanh Ấn-Nga sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc
Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Mỹ chế ‘tàu ma’ giúp diệt mọi tàu ngầm của Nga, Trung Quốc

Quân đội Mỹ và DARPA đã khởi động một dự án  nhằm thiết kế một mẫu tàu robot không người lái có khả năng đeo bám các tàu ngầm điện-diesel.

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4
Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga
Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga

Tàu ngầm của Nga luôn là một lực lượng đáng gờm khi nước này không ngừng hiện đại hóa các đơn vị vũ trang.

Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga

Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga

Tàu ngầm của Nga luôn là một lực lượng đáng gờm khi nước này không ngừng hiện đại hóa các đơn vị vũ trang.

Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện
Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện

VOV.VN- Công nghệ mới này sẽ giáng một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh của Mỹ khi sở hữu các tàu ngầm hạt nhân có khả năng “biến mất” hoàn toàn dưới biển.

Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện

Mỹ sợ công nghệ mới khiến tàu ngầm tàng hình dễ bị phát hiện

VOV.VN- Công nghệ mới này sẽ giáng một đòn chí mạng vào niềm kiêu hãnh của Mỹ khi sở hữu các tàu ngầm hạt nhân có khả năng “biến mất” hoàn toàn dưới biển.

Cận cảnh tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa vào cảng Lữ đoàn 189
Cận cảnh tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa vào cảng Lữ đoàn 189

Lúc 10h40 hôm nay (2/7), tất cả các tàu trong quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đồng loạt kéo còi rền van chào đón tàu ngầm kilo 185 – Khánh Hòa.

Cận cảnh tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa vào cảng Lữ đoàn 189

Cận cảnh tàu ngầm Kilo 185 - Khánh Hòa vào cảng Lữ đoàn 189

Lúc 10h40 hôm nay (2/7), tất cả các tàu trong quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đồng loạt kéo còi rền van chào đón tàu ngầm kilo 185 – Khánh Hòa.