Ảnh: Tính năng xe tăng chủ lực Trung Quốc T-99G

VOV.VN - Hiện nay T-99G được đánh giá là loại xe tăng có năng lực nhất trong kho xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc.

Xe này là phiên bản cải tiến của xe T-99 mà quân đội Trung Quốc đã lựa chọn từ hồi năm 2001. Xe T-99G có nhiều cải tiến so với phiên bản đầu của T-99.
Các cải tiến này liên quan đến hệ thống kiểm soát hỏa lực, ngắm, tự vệ, hệ thống treo.
Buồng động cơ của xe tăng này cũng được nâng cao.
Phiên bản T-99G được thử nghiệm vào năm 2007 và được đưa vào sử dụng trong quân đội Trung Quốc từ năm 2014.
T-99G kết hợp nhiều yếu tố trong các thiết kế của Nga và phương Tây.
Bề ngoài phần thân của T-99G rất giống xe tăng T-72 của Liên Xô.
Xe tăng này được trang bị giáp thụ động chống đạn nổ và hệ thống phòng thủ bằng tia laser, dùng để vô hiệu hóa tín hiệu dẫn đường của tên lửa đối phương.
Hệ thống laser nói trên cũng có tác dụng phá hoại hệ thống quan sát và gây tổn thương thị giác pháo thủ địch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh xe công binh tác chiến hiện đại Pionerpanzer 3 Kodiak
Cận cảnh xe công binh tác chiến hiện đại Pionerpanzer 3 Kodiak

VOV.VN - Trong tác chiến hiện đại, chiến thắng rất cần đến lực lượng công binh để chuẩn bị chiến trường. Xe Kodiak là một vũ khí lợi hại của lực lượng này.

Cận cảnh xe công binh tác chiến hiện đại Pionerpanzer 3 Kodiak

Cận cảnh xe công binh tác chiến hiện đại Pionerpanzer 3 Kodiak

VOV.VN - Trong tác chiến hiện đại, chiến thắng rất cần đến lực lượng công binh để chuẩn bị chiến trường. Xe Kodiak là một vũ khí lợi hại của lực lượng này.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã
Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.