Ảnh: Tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển Bereg độc nhất vô nhị của Nga

VOV.VN - Bereg được coi là hệ thống pháo phòng thủ bờ biển độc nhất vô nhị trên thế giới, có thể hỗ trợ hỏa lực hiệu quả cho các tổ hợp tên lửa bờ biển.

Bereg là tổ hợp pháo phòng thủ bờ biển tự hành cỡ 130 mm của Nga, được phát triển từ thập niên 1980 và lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào năm 1993. Ảnh: Military-Today.
Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt hoặc chế áp lực lượng chiến đấu mặt biển hay ven biển của đối phương; ngăn chặn hỏa lực tàu chiến kẻ thù nhắm vào lực lượng chiến đấu ven biển của ta trong tác chiến chống đổ bộ, tác chiến phòng thủ eo biển và vùng ven biển, cũng như bảo vệ tuyến hàng hải và bãi trú đậu ven bờ. Ảnh: Military-Today.
Tổ hợp pháo Bereg gồm xe chỉ huy (CPU), một xe phục vụ chiến đấu (MOBD) và 6 xe pháo tự hành (SAU). Tất cả các xe trên đều đặt trên khung gầm của xe việt dã 8x8 nên có tính cơ động rất cao. Ảnh: Military-Today.
Trên xe chỉ huy có các trang thiết bị: đài radar trinh sát, tổ hợp trinh sát quang điện tử trang bị máy định tầm laser và kính ngắm xác định mục tiêu, máy tính phần tử bắn kỹ thuật số, thiết bị kiểm tra và đánh giá kết quả xạ kích, thiết bị mô phỏng phần tử dùng huấn luyện kíp chiến đấu, máy phát điện, các thiết bị hỗ trợ chiến đấu và phục vụ kíp chiến đấu. Ảnh: Military-Today.
Hệ thống kiểm soát hỏa lực trên xe có khả năng phát hiện và tính toán phần tử bắn trong môi trường nhiễu tích cực và tiêu cực đối với 4 mục tiêu, chỉ huy tổ hợp xạ kích đồng thời 2 mục tiêu trong số đó. Ảnh: Military-Today.
Thành phần quan trọng nhất của tổ hợp chính là 6 xe mang pháo tự hành (SAU), phía cuối xe có 1 tháp pháo cỡ nòng 130 mm với thiết bị nạp đạn bán tự động cho tốc độ bắn 12 - 14 viên/phút. Ảnh: DefenceTalk.
Bereg không đơn giản chỉ là tổ hợp pháo tự hành bờ biển. Loại pháo cỡ nòng 130mm này được đặt trên khung gầm xe hạng nặng còn hoạt động như một loại súng trường tầm xa ven bờ. Ảnh: DefenceTalk.
Pháo 130 mm có nòng dài 7,02 m, góc phương vị -120 - +120 độ, có thể bắn đạn nổ mạnh, đạn nổ phân mảnh, đạn pháo sáng hoặc đạn tự dẫn laser (lượng đạn dự trữ 40 viên). Ảnh: DefenceTalk.
Pháo có thể bắn theo phần tử của xe chỉ huy hoặc bắn theo phần tử do hệ thống ngắm cơ hữu trên xe (kính ngắm cơ khí - quang học, máy tính đạn đạo và thiết bị đo xa laser) xác định, tầm bắn tối đa đạt 27 km. Ảnh: DefenceTalk.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga
Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga

VOV.VN - Hệ thống pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga

Ảnh: Sức mạnh siêu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV của Nga

VOV.VN - Hệ thống pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 70 km.

Ảnh: Sức mạnh đáng nể của pháo tự hành DONAR
Ảnh: Sức mạnh đáng nể của pháo tự hành DONAR

VOV.VN - Pháo tự hành DONAR là sản phẩm của sự liên kết giữa nhà sản xuất Krauss-Maffei Wegmann (Đức) và General Dynamics (Mỹ).

Ảnh: Sức mạnh đáng nể của pháo tự hành DONAR

Ảnh: Sức mạnh đáng nể của pháo tự hành DONAR

VOV.VN - Pháo tự hành DONAR là sản phẩm của sự liên kết giữa nhà sản xuất Krauss-Maffei Wegmann (Đức) và General Dynamics (Mỹ).