Australia sẽ chi 1 tỷ USD mua xe thiết giáp thế hệ mới cho lục quân

VOV.VN - Thủ tướng Australia hôm 5/10 cho biết nước ông sẽ chi 1 tỷ USD để sắm các xe thiết giáp thế hệ mới phục vụ việc hiện đại hóa lục quân Australia.

Các lực lượng Australia nằm trong liên minh chống các chiến binh thánh chiến IS ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, Thủ tướng Turnbull phủ nhận việc mua 1.100 chiếc xe Hawkei bọc thép của hãng Thales Australia là do nước này sẽ tham gia sâu vào các hoạt động của liên quân.

Các xe thiết giáp Australia ở Baghdad. Ảnh: AFP.

Ông Turnbull cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne có mặt tại một buổi họp báo tổ chức tại một cơ sở thử nghiệm xe quân sự Hawkei ở phía bắc Melbourne.

Ông nói: “Trên thực tế, các thiết bị nổ tự chế là một đặc điểm của chiến trường hiện đại và lực lượng quốc phòng Australia gần như chắc chắn đối mặt với nguy cơ đó. Các xe thiết giáp này có khả năng hoạt động trên mọi địa hình”.

Năm ngoái, Australia tăng cường sức mạnh không quân bằng việc chi 12,4 triệu USD mua thêm 58 chiếc máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike để nâng số máy bay loại này lên 72 chiếc. Năm nay họ cho biết sẽ mua 2 phi cơ C-17 Globemaster tầm xa.

Canberra vẫn chưa quyết định về chương trình mua sắm quốc phòng lớn nhất của mình. Dự án này, với chi phí ước khoảng 50 triệu đô-la Úc, là nhằm thay thế các tàu ngầm lớp Collins chạy bằng diesel và điện hiện nay.

Ngoài ra ông Turnbull cho biết chính phủ Australia sẽ mua 1.100 chiếc xe bọc thép Hawkei tự sản xuất trong nước và hơn 1.000 chiếc xe kéo được chế tạo tại dây chuyền sản xuất của hãng Thales Australia ở Bendigo thuộc bang Victoria.

Theo lời Thủ tướng Turnbull, “đây là một ví dụ về việc Lực lượng Quốc phòng Australia đang đầu tư cho công nghệ để đối phó với các mối đe dọa trên chiến trường hiện đại”.

Dự án này sẽ cung cấp 170 việc làm trực tiếp và thêm 60 việc làm nữa trong chuỗi cung ứng.

Xe Hawkei là xe cơ động thiết giáp duy nhất của quân đội Australia có khả năng vận tải bằng trực thăng quân sự [của nước này].

Theo lời Thủ tướng Australia xe quân sự trên sẽ có một hệ thống liên lạc thế hệ mới do hãng Thales Austraia phát triển.

Ông Turnbull cho biết người ta hy vọng xe Hawkei sẽ phát huy thành công của loại xe vận chuyển bộ binh bọc thép Bushmaster – loại xe nặng hơn được sử dụng ở Afghanistan và xuất khẩu sang một vài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Trung Quốc “ngồi trên lửa” nhìn Mỹ - Nhật – Australia tập trận
Trung Quốc “ngồi trên lửa” nhìn Mỹ - Nhật – Australia tập trận

VOV.VN -Quân đội Trung Quốc đang để mắt dõi theo cuộc tập trận của thủy quân lục chiến Mỹ - Nhật Bản – Australia tại bãi Down Under, Australia.

Trung Quốc “ngồi trên lửa” nhìn Mỹ - Nhật – Australia tập trận

Trung Quốc “ngồi trên lửa” nhìn Mỹ - Nhật – Australia tập trận

VOV.VN -Quân đội Trung Quốc đang để mắt dõi theo cuộc tập trận của thủy quân lục chiến Mỹ - Nhật Bản – Australia tại bãi Down Under, Australia.

Australia từ chối mua chiến đấu cơ F-35B của Mỹ
Australia từ chối mua chiến đấu cơ F-35B của Mỹ

VOV.VN-  “Có quá nhiều trở ngại về kỹ thuật liên quan đến việc thay đổi thiết kế của 2 chiếc tàu để có thể tiếp nhận cả máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu”

Australia từ chối mua chiến đấu cơ F-35B của Mỹ

Australia từ chối mua chiến đấu cơ F-35B của Mỹ

VOV.VN-  “Có quá nhiều trở ngại về kỹ thuật liên quan đến việc thay đổi thiết kế của 2 chiếc tàu để có thể tiếp nhận cả máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu”

Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga
Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga

VOV.VN - Lực lượng không vận vùng Tula của Nga mới nhận các xe thiết giáp chở quân mới có tên Rakushka.

Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga

Ngắm xe thiết giáp chở quân hiện đại của Nga

VOV.VN - Lực lượng không vận vùng Tula của Nga mới nhận các xe thiết giáp chở quân mới có tên Rakushka.

Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm
Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xe thiết giáp trinh sát Weasel do Đức chế tạo và được lục quân Mỹ kiểm nghiệm. Xe cơ động cao và có thể đặt bên trong trực thăng.

Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm

Khám phá xe thiết giáp trinh sát Weasel cực nhỏ do Mỹ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xe thiết giáp trinh sát Weasel do Đức chế tạo và được lục quân Mỹ kiểm nghiệm. Xe cơ động cao và có thể đặt bên trong trực thăng.