Belarus tuyên bố có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền

VOV.VN - Ngày 31/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố nước này sẽ bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo Tổng thống Lukashenko, phương Tây “có âm mưu xâm chiếm Belarus”, do đó nước này phải tìm mọi cách để đối phó, trong đó không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ giúp nước này bảo vệ độc lập, chủ quyền trước các mối đe doạ từ phương Tây.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trong tương lai gần, theo đề nghị của Tổng thống Lukashenko.

Động thái này của Nga và Belarus vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nước phương Tây, trong đó Liên minh châu Âu (EU) đe doạ sẽ trừng phạt cả hai nước này, nếu Nga triển khai trên thực tế vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn “bom bay” nặng 500kg của Nga
Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn “bom bay” nặng 500kg của Nga

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình Ukraine gần đây, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine không thể đánh chặn những quả bom trang bị bộ chỉ dẫn trên không được thả từ các chiến đấu cơ của Nga.

Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn “bom bay” nặng 500kg của Nga

Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn “bom bay” nặng 500kg của Nga

VOV.VN - Phát biểu trên truyền hình Ukraine gần đây, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine không thể đánh chặn những quả bom trang bị bộ chỉ dẫn trên không được thả từ các chiến đấu cơ của Nga.

Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử
Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử

VOV.VN - Trước đó chưa có cuộc chiến nào sử dụng và thử nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến như cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Ukraine và Nga.

Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử

Xung đột Ukraine là đụng độ quân sự “công nghệ cao” nhất lịch sử

VOV.VN - Trước đó chưa có cuộc chiến nào sử dụng và thử nghiệm nhiều công nghệ tiên tiến như cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?
Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng đồng minh Belarus. Đây là lần đầu tiên Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ năm 1996. Nga có thể triển khai những vũ khí hạt nhân nào tại Belarus?

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?

VOV.VN - Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng đồng minh Belarus. Đây là lần đầu tiên Nga đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật ra ngoài lãnh thổ kể từ năm 1996. Nga có thể triển khai những vũ khí hạt nhân nào tại Belarus?

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động
Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không không hoạt động

VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine phải trả lại phương Tây một số hệ thống phòng không do chúng không hoạt động.