Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng 10 tổ hợp S-500 đầu tiên

VOV.VN - Các tổ hợp phòng không S-500 sẽ được bàn giao trong nửa đầu năm 2020.

Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng 10 tổ hợp S-500 Prometey đầu tiên với Almaz-Antey, nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS.

“Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với VKO Almaz-Antey về việc chuyển 10 hệ thống Prometey cho lực lượng hàng không vũ trụ. Việc bàn giao các tổ hợp này sẽ được thực hiện trong nửa đầu năm 2022”, nguồn tin cho biết.

Các cuộc thử nghiệm hệ thống S-500 đang được tiến hành tại thao trường miền nam nước Nga. Các cuộc thử nghiệm dự kiến kết thúc vào cuối năm 2021.

Theo nguồn tin, phiên bản S-500 hiện tại được triển khai trên mặt đất. Nếu cần thiết, có thể có phiên bản cho Hải quân.

Hệ thống phòng không S-500 có khả năng tiêu diệt các vũ khí siêu thanh, trong đó có cả các mục tiêu ở tầm không gian. S-500 có thể tấn công tên lửa đạn đạo thù địch ở khoảng cách lên tới 600km và máy bay ở khoảng cách 500km. Ngoài ra, S-500 còn có khả năng đánh chặn cả mục tiêu cỡ nhỏ, bay chậm, bay thấp cho tới UAV.

Một bài viết trên National Interest hồi tháng 5/2021 từng nhấn mạnh, S-500 là câu trả lời trực tiếp và uy lực nhất đối với các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-35 Lightning II và F-22 Raptor./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500
Nga thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video hệ thống tên lửa phòng không S-500 đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo tốc độ cao trong cuộc thử nghiệm tại thao trường Kapustin Yar.

Nga thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500

Nga thử thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video hệ thống tên lửa phòng không S-500 đánh chặn thành công mục tiêu tên lửa đạn đạo tốc độ cao trong cuộc thử nghiệm tại thao trường Kapustin Yar.

Rồng lửa S-500 – “Sát thủ diệt F-35” sắp được Nga đưa vào biên chế
Rồng lửa S-500 – “Sát thủ diệt F-35” sắp được Nga đưa vào biên chế

VOV.VN - Hệ thống phòng không thế hệ mới S-500 Prometheus do Almaz-Antey phát triển đã thực hiện thành công một loạt thử nghiệm trong đó có cả phóng tên lửa chiến đấu.

Rồng lửa S-500 – “Sát thủ diệt F-35” sắp được Nga đưa vào biên chế

Rồng lửa S-500 – “Sát thủ diệt F-35” sắp được Nga đưa vào biên chế

VOV.VN - Hệ thống phòng không thế hệ mới S-500 Prometheus do Almaz-Antey phát triển đã thực hiện thành công một loạt thử nghiệm trong đó có cả phóng tên lửa chiến đấu.

Hệ thống S-500 của Nga – “Kẻ hủy diệt” những chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Mỹ?
Hệ thống S-500 của Nga – “Kẻ hủy diệt” những chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Mỹ?

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-500 thế hệ mới của Nga được cho là có thể đối phó được với những chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất của NATO.

Hệ thống S-500 của Nga – “Kẻ hủy diệt” những chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Mỹ?

Hệ thống S-500 của Nga – “Kẻ hủy diệt” những chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất của Mỹ?

VOV.VN - Hệ thống phòng không S-500 thế hệ mới của Nga được cho là có thể đối phó được với những chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến nhất của NATO.