Cận cảnh pháo tự hành “khủng” 155mm TAM VCA của lục quân Argentina

VOV.VN - Xe lựu pháo tự hành VCA do hãng TAMSE phát triển để đáp ứng nhu cầu tác chiến của lục quân Argentina.

Xe này có thể dùng để thay thế pháo tự hành F3 của Pháp.
VCA trang bị tháp pháo Palmaria của Italy, được đặt trên khung xe tăng hạng nhẹ TAM. Ảnh: military-today.
Xe pháo tự hành VCA có hệ thống nạp đạn tự động, bắn đạn 155m tiêu chuẩn của NATO.
Pháo có tầm bắn 24,7km đối với đạn thường và 30km với đạn rocket. Xe mang tổng cộng 30 quả đạn.
Lớp giáp phụ có gắn một súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm. Xe có 4 thiết bị phóng lựu đạn khói.
Giáp của xe VCA chịu được hỏa lực súng bộ binh thông thường và mảnh đạn pháo. Ảnh: aw.my.com.
Xe sử dụng động cơ diesel  MTU MB-833 Ka500. Ảnh: moddb.com.
Kíp xe VCA gồm 5 người. Ảnh: taringa.net./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc các cỗ pháo và súng mặt đất khai hỏa
Khoảnh khắc các cỗ pháo và súng mặt đất khai hỏa

VOV.VN - Các nhiếp ảnh gia quân sự đã chớp lại những khoảnh khắc pháo và súng mặt đất gầm vang phóng đạn trên chiến trường hoặc thao trường.

Khoảnh khắc các cỗ pháo và súng mặt đất khai hỏa

Khoảnh khắc các cỗ pháo và súng mặt đất khai hỏa

VOV.VN - Các nhiếp ảnh gia quân sự đã chớp lại những khoảnh khắc pháo và súng mặt đất gầm vang phóng đạn trên chiến trường hoặc thao trường.

Pháo phản lực trút “mưa tử thần“
Pháo phản lực trút “mưa tử thần“

VOV.VN - Đạn pháo phản lực đạt tới tốc độ bay rất lớn nhờ có động cơ phản lực. Nó là một trong những loại vũ khí có sức mạnh "chết chóc" nhất thế giới...

Pháo phản lực trút “mưa tử thần“

Pháo phản lực trút “mưa tử thần“

VOV.VN - Đạn pháo phản lực đạt tới tốc độ bay rất lớn nhờ có động cơ phản lực. Nó là một trong những loại vũ khí có sức mạnh "chết chóc" nhất thế giới...