Đặc công Nga cài mìn phá hủy xe tăng T-64 của Ukraine

VOV.VN - Trong video được đăng tải trên Telegram, lính đặc công của Nga đã đặt mìn vào chiếc xe tăng và sau đó kích nổ mìn để phá hủy phương tiện.

Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 23/4 cho biết, lính đặc công Nga thuộc sư đoàn Ivanovo đã phá hủy thành công một chiếc xe tăng T-64 bị các binh sỹ của Lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại khi rút lui khỏi các cứ điểm trong một khu rừng gần Kremennaya ở Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cách thức phá hủy chiếc xe tăng vẫn chưa được công bố.

Binh sỹ Nga cài mìn phá hủy xe tăng đối phương. Nguồn: Telegram

Trong video được đăng tải trên Telegram, binh sỹ đặc công của Nga đã đặt mìn vào chiếc xe tăng và sau đó kích nổ mìn để phá hủy. Hành động này nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine có thể quay trở lại, kéo xe tăng ra khỏi chiến tuyến để sửa chữa. Video cũng cho thấy ngay khi xe tăng phát nổ, một quả mìn khác được đặt bên kia đường cũng nổ theo. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, lính đặc công Nga đã trở về căn cứ an toàn.

Hiện tình hình tại khu vực Kremennaya rất căng thẳng, các đơn vị lính dù của Nga đã chống lại các cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Lực lượng hai bên đang giao tranh dữ dội trên mặt đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot, bắn hạ cụm bộ binh của Ukraine
Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot, bắn hạ cụm bộ binh của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/4 công bố video cho thấy các binh sỹ của đơn vị dự bị chống tăng cơ động thuộc Lực lượng lính dù Nga đã tấn công và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine bằng tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot.  

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot, bắn hạ cụm bộ binh của Ukraine

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot, bắn hạ cụm bộ binh của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/4 công bố video cho thấy các binh sỹ của đơn vị dự bị chống tăng cơ động thuộc Lực lượng lính dù Nga đã tấn công và bắn hạ một cụm bộ binh của Ukraine bằng tổ hợp tên lửa chống tăng Fagot.  

Binh sỹ Ukraine nói cần thêm nhiều xe tăng và thiết bị của phương Tây
Binh sỹ Ukraine nói cần thêm nhiều xe tăng và thiết bị của phương Tây

VOV.VN - Các binh sỹ thuộc lữ đoàn xe tăng Ukraine gần thành phố Bakhmut ở miền Đông nước này cho biết, họ cần thêm nhiều xe tăng và trang thiết bị của phương Tây.

Binh sỹ Ukraine nói cần thêm nhiều xe tăng và thiết bị của phương Tây

Binh sỹ Ukraine nói cần thêm nhiều xe tăng và thiết bị của phương Tây

VOV.VN - Các binh sỹ thuộc lữ đoàn xe tăng Ukraine gần thành phố Bakhmut ở miền Đông nước này cho biết, họ cần thêm nhiều xe tăng và trang thiết bị của phương Tây.

Khoảnh khắc lựu pháo FH70 nổ tung sau đòn tấn công chính xác của UAV Lancet
Khoảnh khắc lựu pháo FH70 nổ tung sau đòn tấn công chính xác của UAV Lancet

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 22/4 đưa tin, sư đoàn lính dù số 76 của nước này đóng tại Pskov đã phá hủy lựu pháo FH70 của Ukraine.

Khoảnh khắc lựu pháo FH70 nổ tung sau đòn tấn công chính xác của UAV Lancet

Khoảnh khắc lựu pháo FH70 nổ tung sau đòn tấn công chính xác của UAV Lancet

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 22/4 đưa tin, sư đoàn lính dù số 76 của nước này đóng tại Pskov đã phá hủy lựu pháo FH70 của Ukraine.

Đức, Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận thành lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard 2
Đức, Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận thành lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard 2

VOV.VN - Đức, Ba Lan và Ukraine ngày 21/4 đã ký một thỏa thuận về thành lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard mà các nước này chuyển giao cho Ukraine.

Đức, Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận thành lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard 2

Đức, Ba Lan và Ukraine ký thỏa thuận thành lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard 2

VOV.VN - Đức, Ba Lan và Ukraine ngày 21/4 đã ký một thỏa thuận về thành lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard mà các nước này chuyển giao cho Ukraine.