Chiêm ngưỡng sức mạnh tiêm kích Tejas của Ấn Độ

VOV.VN - Tiêm kích Tejas của Ấn Độ có tính năng được cho là “sánh ngang với bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư nào trên thế giới hiện nay”.

Tejas là máy bay tiêm kích do Ấn Độ sản xuất trong nước và chỉ có thể hoạt động trong biên chế quân đội nước này sau gần 33 năm nghiên cứu chế tạo do nhiều vấn đề. (Ảnh: Jetphotos)
Tejas được thiết kế và chế tạo tại Ấn Độ, mặc dù một số công nghệ như radar và động cơ, được nhập khẩu. (Ảnh: Jetphotos)
Tiêm kích Tejas được phép cất cánh vào năm 2011 nhưng phải đến 1/7/2016 mới chính thức hoạt động trong biên chế quân đội Ấn Độ. (Ảnh: Jetphotos)
Tejas là sản phẩm của Tập đoàn hàng không Hindustan (HAL). (Ảnh: Jetphotos)
HAL chỉ có khả năng sản xuất 4 máy bay Tejas mỗi năm và đang có kế hoạch tăng năng lực sản xuất lên 8 chiếc/năm. (Ảnh: Jetphotos)
Một chiếc máy bay Tejas chỉ có giá thành 24 triệu USD, tức là chỉ bằng 1/10 máy bay F-35 của Lockheed Martin. (Ảnh: Jetphotos)
Tejas có tốc độ tối đa lên đến 2.220 km/h, trong khi F-35 chỉ có 1.929 km/h và được coi là máy bay siêu thanh có trọng lượng nhẹ nhất trên thế giới hiện nay. (Ảnh: Jetphotos)
Nó được trang bị các loại tên lửa không đối không, không đối đất và tên lửa chống hạm và khả năng xoay trở hơn hẳn máy bay F-35 của Mỹ. (Ảnh: Jetphotos)
Tiêm kích Tejas được thiết kế với 8 móc treo vũ khí ở dưới thân và cánh. (Ảnh: Jetphotos)
Tuy nhiên, Tejas cũng có nhược điểm khi chỉ có phạm vi tấn công vào khoảng 300 km và vẫn còn thua nhiều phi cơ chiến đấu hiện đại về một số mặt. (Ảnh: Jetphotos)
Tejas sử dụng vật liệu composite để giúp giảm sự phát hiện của radar, khiến nó khó bị phát hiện sớm. (Ảnh: Jetphotos)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk
Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk

VOV.VN - UH-60 Black Hawk (Diều Hâu Đen) là máy bay trực thăng đa nhiệm bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo.

Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk

Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk

VOV.VN - UH-60 Black Hawk (Diều Hâu Đen) là máy bay trực thăng đa nhiệm bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo.

10 máy bay trực thăng hàng đầu của quân đội Mỹ từ trước tới nay
10 máy bay trực thăng hàng đầu của quân đội Mỹ từ trước tới nay

VOV.VN - Quân đội Mỹ nổi tiếng cơ động và có hỏa lực mạnh nhờ vào số lượng lớn máy bay trực thăng trinh sát, tấn công và vận tải.

10 máy bay trực thăng hàng đầu của quân đội Mỹ từ trước tới nay

10 máy bay trực thăng hàng đầu của quân đội Mỹ từ trước tới nay

VOV.VN - Quân đội Mỹ nổi tiếng cơ động và có hỏa lực mạnh nhờ vào số lượng lớn máy bay trực thăng trinh sát, tấn công và vận tải.