FN Herstal cho ra lò súng FN 303 mô-đun mới dùng chống bạo loạn

VOV.VN - FN 303 là loại súng bán tự động có khả năng sát thương thấp dùng chống bạo loạn, do Fabrique Nationale de Herstal (Bỉ) thiết kế và chế tạo.

Súng FN 303 mô-đun mới sẽ được giới thiệu tại triển lãm thương mại quốc tế DSEI tại London, từ ngày 14 đến 17/9/2021, dùng cho quân đội, các lực lượng an ninh và thực thi pháp luật khi đối mặt với những kẻ hung hãn, bạo lực hoặc thù địch mà không gây chết người.

 

Dòng súng FN 303

FN 303 là loại súng bán tự động có khả năng sát thương thấp dùng chống bạo loạn, do Fabrique Nationale de Herstal (Bỉ) thiết kế và chế tạo. FN 303 sử dụng khí nén để bắn đạn từ một băng đạn hình trống 15 viên nhằm vô hiệu hóa đối tượng mà không gây ra thương tích nghiêm trọng, được sử dụng để kiểm soát bạo loạn và các loại hình chiến đấu khác, mà không cần sử dụng vũ khí sát thương.

FN 303 có thể được bắn từ vai bằng cách sử dụng ống ngắm có thể điều chỉnh được, hoặc có thể được gá dưới nòng hầu hết các súng trường tấn công (cấu hình ký hiệu M303). Nó cũng đi kèm với một thanh ray Picatinny mà trên đó có thể gắn hầu hết các phụ kiện chẳng hạn như ống kính ngắm, ống ngắm laser và đèn chiến thuật…

FN 303 là sản phẩm của một dự án thuộc Tập đoàn Vịnh Monterey mang ký hiệu XM303, được phát triển từ năm 2003. Nhóm phát triển có các nhà thiết kế và nhà nghiên cứu từ hai công ty sản xuất và thiết kế quả bóng chứa sơn. Nguyên mẫu được đặt tên là Hệ thống bóng sơn chiến thuật kẹp nòng (Under Barrel Tactical Paintball System – UBTPS). Súng dài 740 mm, chiều dài nòng 250 mm; cỡ nòng 17,3 mm, trọng lượng súng 2,3 kg, trọng lượng đạn là 8,5 g (131 gr), tầm bắn hiệu quả 70 m.

Thiết kế này có thể được gắn vào súng trường M16 và được hình thành như một hệ vũ khí kém sát thương hơn kết hợp với một vũ khí sát thương, có khả năng phản ứng nhanh. Một phiên bản độc lập cũng được phát triển có một băng đạn xoay, cho phép cung cấp nhiều loại đạn khác nhau và có thể lựa chọn đạn mà không cần thay băng đạn. Một loại đạn sử dụng kim loại bismuth cũng được phát triển để cung cấp khối lượng cần thiết, cho phép UTPBS đạt được các yêu cầu về phạm vi tác dụng.

FN thiết kế bộ phụ kiện riêng cho bệ phóng, bao gồm áo khoác chiến thuật, dây cáp treo, túi đựng và máy nén khí. Súng đảm bảo hoạt động chính xác ở khoảng cách 35 mét. Tập đoàn FN cũng sản xuất một biến thể súng lục mang ký hiệu FN 303-P, có cỡ nòng tương tự, sử dụng băng đạn 7 viên với hộp tiếp khí độc lập.

FN 303 bắn quả đạn hình cầu, ổn định bằng vây mang lại độ chính xác cao hơn so với đạn chứa bi và sơn tiêu chuẩn. Nửa phía trước của hình cầu là một lớp vỏ bismuth không độc hại được thiết kế để có thể phân mảnh khi va chạm nhằm ngăn chặn khả năng sát thương do xuyên thủng. Nửa phía sau của quả cầu chứa một trong một số lượng chất lỏng tạo màu: là hóa chất gốc glycol không độc, không có chất phụ gia, được sử dụng để huấn luyện.

Sơn không thể tẩy rửa là sơn polyme gốc latex màu vàng dùng để đánh dấu các nghi phạm trong thời gian dài. Còn loại sơn có thể rửa được (màu hồng) là sắc tố hồng huỳnh quang hòa tan trong chất lỏng gốc glycol, tương tự như chất làm đầy bóng sơn tiêu chuẩn, được sử dụng để đánh dấu nghi phạm trong thời gian ngắn; oleoresin capsicum (OC, màu cam) gốc glycol trộn với 10% OC (bình xịt hơi cay), được sử dụng để vô hiệu hóa mục tiêu.

FN 303 mô-đun mới

Khả năng hạn chế sát thương của FN 303 đã được chứng minh và cho đến nay loại súng này đã được hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới lựa chọn. FN vừa cho ra lò súng chiến thuật kém gây chết mới (Tactical Less Lethal Launcher) FN 303 mô-đun mới, được thiết kế dựa trên phản hồi của người dùng, cung cấp giải pháp mang tính mô-đun cao và nhỏ gọn trong khi vẫn giữ nguyên tầm bắn hiệu quả như FN 303 ban đầu lên đến 30 mét. FN đã đáp ứng các yêu cầu từ các quan chức và cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện các cải tiến quan trọng về công thái học và khả năng thích ứng, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng.

 

FN 303 mô-đun mới với báng có thể gập lại, có thể điều chỉnh chiều dài và chiều cao, chiều dài không vượt quá 508 mm khi gấp lại, trong khi vẫn cho phép phóng đạn đi. Điều này làm cho FN 303 chiến thuật mới trở nên hoàn hảo cho các can thiệp trong không gian hạn chế. Cũng giống như cấu hình ban đầu, FN 303 chiến thuật sử dụng khí nén từ một chai có thể tháo rời và nạp đầy để phóng đạn FN 303 bán tự động từ băng đạn 15 viên, cho phép thực hiện nhiều lần bắn nhanh chóng.

Được chế tạo từ polyme nhẹ, chắc chắn và được điều khiển bằng bình khí nén mới, nhỏ gọn, những nâng cấp của FN 303 chiến thuật tạo cho đường đạn ổn định với tốc độ và độ chính xác cao và độ an toàn tối đa. Nắp băng đạn phía sau cho phép các sĩ quan nhìn thấy loại đạn và số lượng đạn còn lại trong băng.

Hệ điều hành được tối ưu hóa giúp tăng gấp đôi tuổi thọ của FN 303 chiến thuật. Người sử dụng có thể bắn 5.000 quả đạn trước khi bảo dưỡng định kỳ đầu tiên. Súng mô-đun mới có cỡ nòng 18 mm, nặng 2,8 kg, chiều dài 755 mm (khi thu gọn 692 mm, khi gấp lại 508 mm), chiều rộng 697 mm (khi thu gọn 667 mm, khi gấp lại 523 mm), dung lượng đạn 15 viên.

Súng FN 303 mô-đun mới có ưu điểm chính là nhỏ gọn, có tính mô-đun cao; hoạt động bằng khí nén trong một chai có thể tháo rời và có thể nạp lại để tái sử dụng; sử dụng cơ chế bán tự động, tốc độ bắn nhanh. Súng bắn không giật, không ồn, không tạo ánh chớp, không sinh nhiệt; an toàn khi sử dụng ở cự ly rất gần. Khách hàng có thể lựa chọn giữa các loại báng và báng súng khác nhau có thể thay thế cho nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng. Súng đã được sử dụng tại Afghanistan, Iraq, Lybia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga
Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga

VOV.VN - DXL-5 là loại súng trường đầu tiên trên thế giới có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 7km.

Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga

Soi uy lực súng trường bắn tỉa xa nhất thế giới DXL-5 của Nga

VOV.VN - DXL-5 là loại súng trường đầu tiên trên thế giới có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 7km.

Soi uy lực của súng trường Nga: AK-47 và AK-74
Soi uy lực của súng trường Nga: AK-47 và AK-74

VOV.VN - Khi đặt AK-47 và AK-74 lên bàn cân rất khó để quyết định khẩu súng nào ưu việt hơn.

Soi uy lực của súng trường Nga: AK-47 và AK-74

Soi uy lực của súng trường Nga: AK-47 và AK-74

VOV.VN - Khi đặt AK-47 và AK-74 lên bàn cân rất khó để quyết định khẩu súng nào ưu việt hơn.

6 loại súng trường đáng sợ nhất trong kho vũ khí của Mỹ
6 loại súng trường đáng sợ nhất trong kho vũ khí của Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ hiện đang sở hữu nhiều loại súng trường được cho là uy lực nhất trên thế giới, trong đó có một số loại ra đời từ thời chiến tranh Lạnh nhưng đã được nâng cấp và sửa đổi để phù hợp với thế kỷ thứ 21.

6 loại súng trường đáng sợ nhất trong kho vũ khí của Mỹ

6 loại súng trường đáng sợ nhất trong kho vũ khí của Mỹ

VOV.VN - Quân đội Mỹ hiện đang sở hữu nhiều loại súng trường được cho là uy lực nhất trên thế giới, trong đó có một số loại ra đời từ thời chiến tranh Lạnh nhưng đã được nâng cấp và sửa đổi để phù hợp với thế kỷ thứ 21.