Iran khoe loạt UAV tự sản xuất trong lễ duyệt binh Ngày Quân đội quốc gia

VOV.VN - Hàng chục mẫu UAV quân sự mới của Iran xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Quân đội Quốc gia. Trong số này có cả những UAV có thể phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tấn công tự sát đơn giản, đến giám sát hay tấn công chính xác.

Tại lễ duyệt binh, có UAV trinh sát và tấn công Kaman-22 mới ra mắt năm 2021 của Không quân Iran cùng mẫu UAV Kaman-12 được sản xuất từ năm 2019.

Các mẫu UAV cũ hơn như Qods Mohajer-6 được phát triển từ năm 2017, mẫu UAV trinh sát Yasirr và HESA Karar, thường được sử dụng trong các cuộc tập bắn, cũng được trưng bày trong cuộc duyệt binh năm nay.

Ngoài bộ sưu tập UAV được sản xuất nội địa, các hệ thống tên lửa dẫn đường như tên lửa tầm xa Damavand và hệ thống tên lửa tầm thấp và tầm ngắn Zolfaqar cũng xuất hiện tại lễ duyệt binh.

Mục tiêu trở thành cường quốc UAV trong khu vực của Iran bị hạn chế đáng kể do các lệnh trừng phạt quốc tế. Iran phụ thuộc nhiều vào việc sao chép các mẫu UAV của nước ngoài, thu thập các mảnh vỡ từ các nước lân cận hoặc từ những chiếc UAV bị bắn rơi ở Iran.

UAV không phải là lĩnh vực duy nhất mà ngành công nghiệp quốc phòng đạt được các tiến bộ trong những thập kỷ gần đây. Hiện Iran đang tự sản xuất các loại vũ khí nhỏ, tàu chiến máy bay, tên lửa... Trong số này, chương trình tên lửa đạn đạo là điểm lo ngại đối với Israel và Mỹ.

Mỹ cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran nên bị hạn chế giống như chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên Tehran khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này không dấy lên mối đe dọa nào đối với Mỹ, do tầm bắn hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran
Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

Triều Tiên muốn sớm sở hữu các UAV tàng hình lợi hại, có thể với trợ giúp của Iran

VOV.VN - Đảng cầm quyền tại Triều Tiên muốn nước này có được các máy bay không người lái (UAV) quân sự phục vụ mục đích tấn công và trinh sát. Một đối tác quốc phòng thân cận có thể giúp Triều Tiên đạt được mục tiêu này.

UAV Iran bay gần tàu sân bay Nimitz của Mỹ trên Vịnh Ba Tư
UAV Iran bay gần tàu sân bay Nimitz của Mỹ trên Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Các bức ảnh [chụp từ UAV của Iran] cho thấy hình ảnh phóng to phần boong tàu Nimitz với nhiều tiêm kích F/A-18 Hornet, ít nhất 1 chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye và 1 trực thăng SH-60 Seahawk.

UAV Iran bay gần tàu sân bay Nimitz của Mỹ trên Vịnh Ba Tư

UAV Iran bay gần tàu sân bay Nimitz của Mỹ trên Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Các bức ảnh [chụp từ UAV của Iran] cho thấy hình ảnh phóng to phần boong tàu Nimitz với nhiều tiêm kích F/A-18 Hornet, ít nhất 1 chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye và 1 trực thăng SH-60 Seahawk.

IRGC công bố video tên lửa Iran bắn hạ UAV Mỹ
IRGC công bố video tên lửa Iran bắn hạ UAV Mỹ

VOV.VN - Đoạn video mới mô tả cách thức hệ thống phòng không Khordad-3 bắn hạ máy bay do thám hàng đầu của Mỹ trong không phận Iran hồi năm ngoái.

IRGC công bố video tên lửa Iran bắn hạ UAV Mỹ

IRGC công bố video tên lửa Iran bắn hạ UAV Mỹ

VOV.VN - Đoạn video mới mô tả cách thức hệ thống phòng không Khordad-3 bắn hạ máy bay do thám hàng đầu của Mỹ trong không phận Iran hồi năm ngoái.