Iran tiết lộ tên lửa siêu thanh tầm xa mới có tầm bắn 1.650km

VOV.VN - Iran cho biết nước này đã phát triển một tên lửa siêu thanh tầm xa có khả năng vươn tới bất kỳ căn cứ quân sự nào của Mỹ trong khu vực.

Iran đã phát triển một tên lửa có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.650 km, Chỉ huy Lực lượng Hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Amir-Ali Hajizadeh cho biết.

Theo ông Hajizadeh, bằng cách sử dụng tên lửa này, Iran “hiện có khả năng nhắm mục tiêu vào các tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách 2.000 km".

Đây không phải là lần đầu tiên Iran tuyên bố phát triển tên lửa siêu thanh. Tháng 11/2022, Iran tiết lộ nước này đã chế tạo tên lửa đạn đạo siêu thanh quốc gia đầu tiên, mặc dù Mỹ nghi ngờ về tuyên bố này.

Ông Hajizadeh nhấn mạnh, chương trình tên lửa của Iran là cần thiết để răn đe. Nhờ chương trình tên lửa, Iran hiện có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực “bất cứ khi nào”.

Iran tuyên bố tên lửa mới có tên Paveh, có khả năng đạt tốc độ Mach 12 (gấp 12 lần tốc độ âm thanh) và có thể tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương một phần nhờ vào động cơ tích hợp giúp tăng khả năng cơ động của tên lửa khi tiếp cận mục tiêu. Ông Hajizadeh cho biết, tên lửa này hiện nằm trong kho vũ khí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tên lửa siêu thanh nguyên mẫu mới nhất của Mỹ, AGM-183A, có tốc độ tối đa được công bố là Mach 20 nhưng chưa bao giờ đạt tới Mach 6 trong thử nghiệm. AGM-183A có tầm bắn khoảng 1.600 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran định chuyển máy bay tàng hình Qaher-313 thành UAV chiến đấu
Iran định chuyển máy bay tàng hình Qaher-313 thành UAV chiến đấu

VOV.VN - Trong thời gian dài, Iran quảng bá về Qaher-313 - được coi là tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của nước này. Mới đây, Iran hé lộ ý đồ chuyển đổi máy bay này thành UAV chiến đấu.

Iran định chuyển máy bay tàng hình Qaher-313 thành UAV chiến đấu

Iran định chuyển máy bay tàng hình Qaher-313 thành UAV chiến đấu

VOV.VN - Trong thời gian dài, Iran quảng bá về Qaher-313 - được coi là tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của nước này. Mới đây, Iran hé lộ ý đồ chuyển đổi máy bay này thành UAV chiến đấu.

Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran
Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran

VOV.VN - Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ không quân dưới lòng đất đầu tiên, mang tên "Eagle 44". Căn cứ này có diện tích đủ lớn để chứa các máy bay chiến đấu, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết.

Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran

Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran

VOV.VN - Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ không quân dưới lòng đất đầu tiên, mang tên "Eagle 44". Căn cứ này có diện tích đủ lớn để chứa các máy bay chiến đấu, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết.

Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư
Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Cuộc tập trận mới của Iran tại Vịnh Ba Tư có sự tham gia của các đơn vị hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư

Iran tập trận sử dụng tên lửa hành trình và UAV ở Vịnh Ba Tư

VOV.VN - Cuộc tập trận mới của Iran tại Vịnh Ba Tư có sự tham gia của các đơn vị hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).